Đức sơ tán nhân viên Đại sứ quán ở Libya

Ngày 28/7, kênh truyền hình Đức ARD đưa tin nước này đã sơ tán nhân viên Đại sứ quán ở Libya do những quan ngại về an ninh.

 

Khói đen bốc lên trong thành phố Tripoli do các cuộc giao tranh liên tiếp. Ảnh: Reuters


ARD dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức cho biết bộ này đã sơ tán các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Đức ở Tripoli. Tuy nhiên, đại sứ quán không đóng cửa và một vài nhân viên người bản địa vẫn làm việc tại đây.


Trước Đức, Anh và Mỹ cũng đã có động thái tương tự trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn do những cuộc đụng độ giữa các lực lượng dân quân Libya. Bộ Ngoại giao Italy ngày 28/7 cũng đã khuyến cáo công dân tạm thời rời khỏi quốc gia Bắc Phi này vì tình hình bạo lực leo thang.

 

TN

Nhiều nước Phương Tây cảnh báo công dân rời Libya
Nhiều nước Phương Tây cảnh báo công dân rời Libya

Ngày 27/7, nhiều nước Phương Tây đã cảnh báo công dân của họ rời khỏi Libya, nơi giao tranh dữ dội giữa các nhóm vũ trang đang đe dọa gây mất ổn định ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN