Đức lo ngại hoạt động do thám công nghiệp của Trung Quốc

Trong bài viết đăng trên báo "Chủ Nhật" ra ngày 6/7, người đứng đầu Cơ quan phản gián Đức (BfV) Hans-Georg Maassen cảnh báo một số công ty của nước này đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng liên quan hoạt động do thám công nghiệp của Trung Quốc.


Ông Maassen cho biết nhiều công ty nhỏ và vừa đóng vai trò xương sống của nền kinh tế Đức đang trở thành “miếng mồi” cho hoạt động do thám. Các công ty này thực sự không biết phía đối tác quan tâm đến điều gì ở họ trong khi số người làm công việc tình báo công nghiệp của Trung Quốc ước tính lên tới hàng trăm nghìn.


Thông tin được tiết lộ đúng ngày Thủ tướng Đức Angela Merkel dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp sang thăm Trung Quốc. Theo phương tiện thông tin đại chúng, hai bên sẽ ký nhiều thỏa thuận quan trọng, bao gồm thỏa thuận thành lập liên doanh giữa các hãng hàng không Lufthansa của Đức và Air China của Trung Quốc.


Kim ngạch thương mại giữa Đức và Trung Quốc đạt 140 tỷ euro (190 tỷ USD)/năm trong 3 năm qua. Trong quý đầu năm nay, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc tăng 9,8%.


TTG

Sếp lớn công nghiệp hàng không Trung Quốc bị điều tra
Sếp lớn công nghiệp hàng không Trung Quốc bị điều tra

Ông Ngô Hạo, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH cổ phần máy hạng nặng hàng không Trung Quốc (Avic Heavy Machinery Co.,Ltd), chịu sự quản lý của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, hiện đang bị điều tra do vi phạm pháp luật...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN