Du khách nữ tránh Ấn Độ vì sợ tấn công tình dục

Lượng du khách nữ đến Ấn Độ đã giảm tới 1/3 trong ba tháng trở lại đây, hậu quả của nhiều vụ tấn công tình dục xảy ra liên tiếp tại quốc gia Nam Á này mà gần đây nhất là hai vụ cưỡng hiếp nữ du khách Thụy Sĩ và Hàn Quốc.

Biểu tình tại thủ đô New Delhi, yêu cầu chính phủ có các biện pháp bảo vệ an toàn hơn cho phụ nữ. Ảnh: AFP/TTXVN


Cuộc điều tra của Hiệp hội các phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (ASSOCHAM) tiến hành đối với 1.200 công ty lữ hành trên toàn Ấn Độ, cho thấy trong một năm qua, lượng khách du lịch đến Ấn Độ đã giảm 25%. Riêng trong ba tháng trở lại đây, lượng du khách nữ giảm tới 35%, và 72% số công ty lữ hành gặp phải tình trạng khách hàng hủy chuyến, đặc biệt từ các nước Canada, Mỹ và Australia.

Theo Tổng thư ký ASSOCHAM D.S. Rawat, điều kiện an ninh lỏng lẻo dẫn đến việc xảy ra một loạt các vụ cưỡng bức tập thể là nguyên nhân chính khiến lượng khách du lịch trong năm suy giảm, đặc biệt là khách du lịch nữ do lo ngại cho sự an toàn của bản thân. Bên cạnh đó là tác động xấu từ nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm.

Những lo ngại về tội phạm tình dục cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực chính phủ nước này trong kế hoạch đẩy mạnh ngành công nghiệp du lịch. Vụ 6 kẻ hiếp dâm tập thể và sát hại một nữ sinh Ấn Độ 23 tuổi trên xe buýt ở thủ đô New Delhi hồi cuối năm ngoái đã thổi bùng làn sóng phản đối trên cả nước về tình trạng đối xử với phụ nữ. Từ đó đến nay, một số vụ phạm tội tương tự đã lần lượt được đưa ra ánh sáng.


TTXVN/Tin tức
Phụ nữ Ấn Độ mạnh dạn tố tội phạm tình dục
Phụ nữ Ấn Độ mạnh dạn tố tội phạm tình dục

Sau vụ hãm hiếp tập thể làm một nữ sinh thiệt mạng cuối năm ngoái, không ai ở New Delhi muốn che giấu cho tội phạm tình dục nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN