Phụ nữ Ấn Độ mạnh dạn tố tội phạm tình dục

Ông Deepak Mishra, một quan chức Ủy ban bảo vệ trật tự và pháp luật tại thủ đô New Delhi, cho biết ngày càng có nhiều phụ nữ đã không còn kiềm chế nữa và  mạnh dạn ra trình báo với cơ quan an ninh về những gì họ đã phải gánh chịu. Sau vụ hãm hiếp tập thể hôm 16/12/2012, không ai ở New Delhi muốn che giấu cho tội phạm tình dục nữa.

Phụ nữ Ấn Độ tuần hành Nhân ngày Quốc tế 8-3 tại thủ đô New Delhi. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo cảnh sát Ấn Độ, số vụ tội phạm tình dục tại thủ đô New Delhi đang gia tăng mạnh kể từ sau vụ hãm hiếp tập thể làm một nữ sinh viên thiệt mạng hồi cuối năm 2012.


Số liệu thống kê cho thấy, từ 1/1 đến 24/3, số vụ kiện cáo bị hãm hiếp đã tăng tới 148%,  so với cùng kỳ năm 2012. Trong khi đó, số vụ trình báo bị quấy rối tình dục tăng vọt 590%.


Ông Mishra cho biết trong năm 2013, các vụ tội phạm tình dục đều bị xử lý vì cơ quan cảnh sát tuân thủ một quy định nghiêm ngặt là không bỏ qua một vụ nào, dù là nhỏ nhất.


Với dân số ít nhất 16 triệu người, New Delhi nổi tiếng là "thủ đô của những vụ hãm hiếp" của Ấn Độ, với số vụ phạm tội nhiều nhất trên cả nước. Riêng trong năm 2012, có 700 vụ hãm hiếp được ghi nhận tại thành phố này, tăng 23% so với năm 2011.



TTXVN/Tin tức

Nữ sinh Hàn Quốc bị hãm hiếp ở Ấn Độ
Nữ sinh Hàn Quốc bị hãm hiếp ở Ấn Độ

Một nữ sinh viên Hàn Quốc 23 tuổi đang theo học tại một trường đại học ở thành phố Calcutta, thủ phủ tiểu bang Tây Bengal của Ấn Độ, đã bị cưỡng hiếp trong một xe buýt công cộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN