Đánh bom tòa án tại Ấn Độ

Các kênh truyền hình Ấn Độ đưa tin ngày 23/1 đã xảy ra một vụ đánh bom tại một tòa án ở bang Bihar, miền Đông nước này, làm 2 người thiệt mạng và hơn 15 người khác bị thương.

Một cảnh sát cấp cao giấu tên cho biết vụ nổ xảy ra tại một tòa án địa phương ở thị trấn Arrah thuộc bang trên. Hai người thiệt mạng gồm một cảnh sát và một phụ nữ xách túi chứa quả bom.

Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin có tới 3 người thiệt mạng, kể cả kẻ tấn công, trong vụ bạo lực này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh an ninh đang được siết chặt trên khắp Ấn Độ trước thềm chuyến thăm 3 ngày tới quốc gia Nam Á này của Tổng thống Mỹ Barack Obama, bắt đầu từ ngày 25/1.



TN
(Theo AFP/THX)

Ấn Độ nâng mức cảnh báo khủng bố cao nhất
Ấn Độ nâng mức cảnh báo khủng bố cao nhất

Ấn Độ đã tăng cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố lên mức cao nhất sau khi nhận được tin các phần tử thánh chiến có căn cứ tại Pakistan sẽ tiến hành tấn công khủng bố tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN