Đàm phán hạt nhân Iran đạt tiến triển đáng kể

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố đã đạt "tiến triển đáng kể về các vấn đề mấu chốt" trong cuộc đàm phán với Iran nhằm đạt được một thỏa thuận khung hạn chế chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Ngoại trưởng các nước P5+1 và Iran tại vòng đàm phán ở Lausanne ngày 31/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 31/3, ông Vương Nghị nói rằng lập trường của tất cả các bên tham gia đàm phán "đã xích lại gần nhau hơn" đồng thời kêu gọi các bên "tính tới lợi ích cốt lõi của tất cả các bên".

Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) và Iran đã bỏ lỡ thời hạn chót ngày 31/3, khi không thể nhất trí về những nội dung chính như dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc, và phải kéo dài đàm phán thêm 1 ngày.


TN (Theo Reuters)
Đạt được thỏa thuận nguyên tắc về hạt nhân Iran
Đạt được thỏa thuận nguyên tắc về hạt nhân Iran

Truyền thông Nga đưa tin Ngoại trưởng nước này cho hay các cường quốc thế giới đã đạt được một thỏa thuận nguyên tắc về “tất cả những khía cạnh then chốt” trong những nội dung chính của thỏa thuận hạt nhân Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN