Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản bị đe dọa tính mạng

Truyền thông sở tại ngày 17/3 đưa tin Đại sứ Mỹ tại Nhật bản, bà Caroline Kennedy đã nhận được những cú điện thoại từ một người đàn ông nói tiếng Anh đe dọa sẽ lấy mạng của bà. 


Đại sứ Mỹ tại Nhật bản, bà Caroline Kennedy.


Tin cho hay Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Tokyo nhận được những cú điện thoại trên hồi tháng 2. Mặc dù Đại sứ quán Mỹ từ chối bình luận về những lời đe dọa này, song các nguồn tin thạo tin cho rằng chúng có thể liên quan tới âm mưu tống tiền bà Kennedy hoặc Đại sứ quán. Nguồn tin đồng thời lưu ý Tổng lãnh sự Mỹ tại Naha, tỉnh Okinawa, Alfred Magleby cũng đã một số lần bị đe dọa tính mạng qua điện thoại.

Theo các nguồn tin địa phương, cảnh sát Tokyo đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.




TN(theo THX)
Hàn Quốc đề nghị bắt giam kẻ tấn công Đại sứ Mỹ
Hàn Quốc đề nghị bắt giam kẻ tấn công Đại sứ Mỹ

Cảnh sát Hàn Quốc đã đề nghị tòa án ra lệnh bắt giam đối tượng Kim Ki-jong, 55 tuổi, kẻ đã dùng dao tấn công Đại sứ Mỹ Mark Lippert tại Seoul trước đó một ngày, với cáo buộc âm mưu giết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN