Cựu lãnh đạo Gorbachev quan ngại về tình hình Ukraine

Ngày 26/12, giới thiệu cuốn sách mới "Phía sau Điện Kremlin", cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev cho rằng giải pháp cho tình hình Ukraine đòi hỏi cần có "các cuộc gặp nghiêm túc".


Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ảnh: AFP.


Ông Gorbachev lưu ý rằng ông đã từng đề xuất ý tưởng về một cuộc gặp giữa giới lãnh đạo Nga và Mỹ. Cựu Tổng thống Liên Xô cũng ca ngợi vai trò của đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin, nêu rõ: "Tôi cho rằng chúng ta, những công dân Nga, cần nhớ rằng ông ấy đã cứu nước Nga khỏi sự sụp đổ", ý nói thời kỳ đầu trong sự nghiệp chính trị của ông Putin.


Cũng theo ông Gorbachev, Tổng thống Putin gần đây "đã chỉ trích NATO và kế hoạch mở rộng của họ". Ông nói: "Tôi cho rằng tình hình sẽ không cải thiện... Tôi nghĩ Tổng thống (Putin) đã đúng khi chỉ ra trách nhiệm đặc biệt của Mỹ".



TN(theo Tass)

Cựu lãnh đạo Gorbachev hối thúc Mỹ, EU phá băng quan hệ với Nga
Cựu lãnh đạo Gorbachev hối thúc Mỹ, EU phá băng quan hệ với Nga

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đã hối thúc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) phá băng quan hệ với Nga, khi mà cả 3 trung tâm quyền lực này đều mang những trọng trách đặc biệt mà không dễ gì bỏ đi được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN