Cuộc chiến chống IS tiêu tốn của Mỹ 424 triệu USD

Ngày 21/10, Lầu Năm Góc cho biết chi phí cho cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria đã lên tới 424 triệu USD kể từ khi các cuộc không kích bắt đầu hôm 8/8 vừa qua.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng cuộc chiến này tiêu tốn trung bình 7,6 triệu USD/ngày. Cũng theo ông Kirby, lực lượng người Kurd vẫn duy trì kiểm soát hầu hết thị trấn Kobane ở biên giới Syria và lực lượng IS chưa thể có bước tiến trong vài ngày qua.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đức cho biết nước này đã cam kết tăng thêm 20 triệu euro (25,5 triệu USD) trong khoản viện trợ nhân đạo cho Iraq. Trong năm nay, bộ này đã cam kết viện trợ tổng cộng 45 triệu euro để giúp người Iraq phải sơ tán và những người tị nạn từ Syria.


T.N (theo AFP/THX)
Nửa triệu đô để phá hủy một xe tải của IS
Nửa triệu đô để phá hủy một xe tải của IS

Để phá hủy một chiếc xe tải của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Mỹ phải tốn tới nửa triệu USD. Con số đáng ngạc nhiên này đã nói lên phần nào tính hiệu quả của các cuộc không kích mà Mỹ đang tiến hành tại Iraq và Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN