Cuba và Mỹ sắp nối lại đàm phán về nhập cư

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/6 thông báo nước này và Cuba sẽ nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề nhập cư sau hơn hai năm gián đoạn. Cuộc đối thoại dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/7 tới trên cơ sở các cuộc đàm phán từ năm 2011 tại La Habana, trong đó hai bên sẽ tập trung thảo luận “các biện pháp xử lý đề nghị xin tị nạn và thị thực nhập cư để tạo thuận lợi cho việc di trú thông thường diễn ra một cách suôn sẻ".


Nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định đây không phải là một sự thay đổi quan trọng trong chính sách của Oasinhtơn đối với La Habana, mà nó chỉ nhất quán với chính sách mở rộng can dự với các nước mà Mỹ không có quan hệ ngoại giao đầy đủ.


Nhập cư luôn là vấn đề gai góc trong quan hệ Mỹ - Cuba. Hai nước từng ký thỏa thuận về vấn đề nhập cư năm 1994 và 1995, trong đó hai bên tạo điều kiện cho việc di cư của người dân Cuba tới Mỹ diễn ra một cách “an toàn, hợp pháp và có trật tự”, đồng thời cam kết thường xuyên đối thoại để giải quyết những bất đồng xung quanh việc thực thi các thỏa thuận trên.


Tuy nhiên, các cuộc đàm phán liên quan vấn đề này đã bị gián đoạn từ năm 2003 dưới thời Tổng thống George W. Bush. Đến năm 2009, Tổng thống Mỹ Barak Obama lên nắm quyền đã nới lỏng những hạn chế, cho phép công dân Mỹ gốc Cuba được tự do về thăm quê hương cũng như gửi kiều hối về nước. Song đến năm 2011, các cuộc đàm phán về di cư lại tiếp tục bị đình lại vì vụ La Habana kết án tù công dân Mỹ Alan Gross vì các hoạt động gây bất ổn tại quốc đảo này


Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN