Chủ tịch Quốc hội Campuchia thăm Việt Nam

Ngày 4/1, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam và dự kỷ niệm 35 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây-Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng 7/1/1979 -7/1/2014.


Chiều cùng ngày, Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin và các thành viên trong đoàn.


Sau lễ đón, tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin tại Hà Nội; khẳng định chuyến thăm Việt Nam và tham dự kỷ niệm 35 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây-Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng thể hiện tình cảm, sự trân trọng của Quốc hội và nhân dân Campuchia anh em; khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa hai Nhà nước, hai dân tộc.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam trước sau như một luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với nhân dân Campuchia anh em; không ngừng gìn giữ và vun đắp tình cảm truyền thống, gắn bó giữa hai Nhà nước, hai dân tộc.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin khẳng định, nhân dân Campuchia vui mừng trước kết quả tốt đẹp trong xây dựng, phát triển đất nước của nhân dân Việt Nam; luôn coi thành tựu của nhân dân Việt Nam anh em như thành tựu của chính bản thân mình.


Trong không khí thân mật, trân trọng gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin nhấn mạnh, trong chiến thắng chế độ diệt chủng, không thể kể hết được sự hy sinh, mất mát to lớn cũng như tình cảm và trách nhiệm của những người lính quân tình nguyện Việt Nam vì tự do, độc lập dân tộc của nhân dân Campuchia. Chính nhờ có sự hỗ trợ to lớn của quân tình nguyện Việt Nam cùng quân dân Campuchia, đất nước Campuchia đã nhanh chóng giải thoát khỏi ách diệt chủng và mở ra một thời kỳ mới trong xây dựng, phát triển đất nước. Cũng từ thời điểm thoát khỏi thảm họa diệt chủng, nhân dân Campuchia đã không ngừng nỗ lực kiến thiết và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước; về những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước xúc tiến các hoạt động hợp tác, đưa quan hệ hai nước ngày càng thiết thực đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích cho mỗi bên, vì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hơn nữa Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước; nhất là việc duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp; phối hợp giám sát các chương trình, dự án hợp tác giữa hai Chính phủ; góp phần vun đắp tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc.


Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin khẳng định, Quốc hội Campuchia ủng hộ việc triển khai thực hiện Hiệp định về phân giới cắm mốc giữa hai Chính phủ hai nước, mong muốn hai bên sớm kết thúc quá trình cắm mốc; tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc duy trì và phát triển tình hữu nghị, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng bền chặt và phát triển tốt đẹp.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin sang Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện lần thứ 132 sẽ được tổ chức tại Hà Nội và năm 2015 tới.


Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin và Đoàn đại biểu Cấp cao Vương quốc Campuchia.


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp


Chiều 4/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do ngài Heng Samrin, Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia, dẫn đầu.


Chủ tịch Heng Samrin cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm tốt đẹp; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của các nhà lãnh đạo Campuchia đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch bày tỏ vui mừng được dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia sang thăm Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời, có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng cũng như trong sự nghiệp hòa hợp dân tộc, tái thiết, xây dựng, bảo vệ đất nước; khẳng định lịch sử dân tộc và nhân dân Campuchia sẽ mãi mãi khắc ghi những công lao to lớn đó của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Việt Nam.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Heng Samrin dẫn đầu sang thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia; nhấn mạnh chiến thắng 7/1/1979 là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia, chiến thắng này đã mang lại sự hồi sinh cho dân tộc và nhân dân Campuchia và thực sự là ngày vui chung của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam và Campuchia tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 7/1 là để ghi nhận và bày tỏ sự tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ Campuchia - Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của mỗi nước, vì vận mệnh chung của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia; tri ân công lao to lớn của các đồng chí cựu quân tình nguyện, cựu cán bộ chuyên gia Việt Nam đã kề vai sát cánh với quân đội và nhân dân Campuchia trong cuộc đấu tranh chính nghĩa đánh đổ chế độ diệt chủng, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ nhân dân Campuchia. Tình đoàn kết chiến đấu trong sáng giữa nhân dân hai nước mãi mãi được lịch sử khắc ghi và không một thế lực nào có thể xóa mờ được.


Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc, cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.


* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin.


Chủ tịch nước đánh giá cao chuyến thăm của ngài Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia; khẳng định sự có mặt của Chủ tịch Quốc hội tại sự kiện lễ kỷ niệm sắp tới là biểu hiện cao đẹp của tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia. Chủ tịch nước chúc mừng thành công cuộc bầu cử Quốc hội của đất nước Chùa Tháp vừa qua, đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội dưới sự lãnh đạo của Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội Campuchia. Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi nghe ngài Heng Samrin ôn lại những kỷ niệm sâu sắc trong những năm tháng hai nước kề vai sát cánh, chiến thắng chế độ diệt chủng. Chủ tịch nước cho rằng, Campuchia ngày nay trong đánh giá của bạn bè quốc tế và khu vực đã trở thành quốc gia thịnh vượng năng động, phát triển và khẳng định Việt Nam luôn sẵn lòng giúp đỡ Campuchia xây dựng đất nước.


Ngài Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin bày tỏ nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Việt Nam, đã cứu Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, đồng thời khôi phục và xây dựng đất nước. Ngài Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh những bước phát triển trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của Việt Nam và khẳng định thành công của Việt Nam cũng chính là của Campuchia. Đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Hun Xen, ngài Heng Samrin cho rằng sự hợp tác tích cực giữa hai Nhà nước, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao đã mang lại kết quả tốt đẹp cho cả hai nước. Nhân dịp năm mới, ngài Chủ tịch Quốc hội chúc đất nước Việt Nam tiếp tục có bước tăng trưởng, hội nhập thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

 

* Ngày 5/1, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam, dự kỷ niệm 35 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây-Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 -7/1/2014) theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN