Do ảnh hưởng mưa của cơn bão số 8 kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, từ ngày hôm qua (18/9), trên các sông từ khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi và bắc Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Kéo theo đó, nhiều hồ chứa tại khu vực Tây Nguyên bị tràn bờ, sạt lở và rò rỉ.
Tàu thuyền vào tránh bão số 8 tại khu trú bão Tịnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Long- TTXVN |
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, từ ngày 14 - 17/9, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 150 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Eahleo (Đắk Lắk) 343 mm, Măng Cành (Kon Tum) 260 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 253 mm... Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông từ Nghệ An đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên ở mức báo động 1, báo động 2, có nơi trên báo động 2. Riêng các sông ở Quảng Bình, Quảng Ngãi lên mức báo động 2, báo động 3. Các sông ở khu vực Nam Tây Nguyên ở mức trên báo động 1.
Vào thời điểm này, tại các tỉnh khu vực Trung Bộ, một số hồ đang trữ ở dung tích lớn, khoảng 80% gồm có Vực Mấu, Xuân Dương (Nghệ An), Kinh Môn (Quảng Trị), Truồi (Thừa Thiên - Huế), Hoóc Răm (Phú Yên), Sông Quao, Cà Giây (Bình Thuận). Các hồ chứa ở khu vực Tây nguyên và Đông Nam Bộ đang ở mức tương đối cao, một số hồ đang xả lũ điều tiết như A Yun Hạ (Gia Lai), Krông Búc Hạ (Đắk Lắk); các hồ đang tràn tự do là Đạ Hàm, Đạ Tẻ, Tuyền Lâm (Lâm Đồng). Hồ chứa Sông Tranh đang mở hoàn toàn các cửa xả tràn, mức nước hiện tại là 141,11 m, cao trình ngưỡng tràn 161m, dung tích từ mực nước hiện tại đến ngưỡng tràn xấp xỉ 215 triệu m3.
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, trong số các tỉnh Tây Nguyên thì Đắk Lắk là tỉnh có nhiều công trình hồ đập bị hư hỏng nhất trong trận mưa lớn đang diễn ra tại khu vực này. Cụ thể, tại huyện Eahleo, đập EaĐrăng bị nước tràn qua thân, gây sạt lở ở thân đập. Hiện cơ quan chức năng của huyện đã cho mở cửa xả tràn để hạ mực nước hồ. Đập 86 tại xã Ea Ral bị vỡ một đoạn dài 2 m. Tại đập EaGin và Buôn Thia ở huyện Krông Búk, nước cũng đã tràn qua thân đập. Đập IaJloi tại huyện EaSúp xuất hiện sự cố rò rỉ với chiều dài khoảng 10 m dưới chân đập.
Không chỉ gây hư hại hồ đập, mưa lũ lớn còn khiến các xã YaTmốt, Ea Rốc, Cư Kbang (huyện Ea Súp); Cư Mốt, Ea Wy-CưAmung, Ea hleo (huyện Eahleo) bị ngập lụt. Mưa lũ cuốn trôi 6 nhà dân tại thị trấn EaĐrăng (huyện Eahleo); gây chia cắt cục bộ 43 người dân đi làm rẫy tại xã Eahleo. Lực lượng bộ đội địa phương đã tiếp cận và đưa 40 người qua suối, hiện còn 3 người chưa tiếp cận được. Tại huyện EaSúp, mưa lũ gây cô lập, chia cắt 21 hộ dân đi làm rẫy tại xã CưKbang. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện đang tổ chức ứng cứu các hộ dân này.
Mưa lũ lớn còn gây ngập cục bộ quốc lộ 14 tại cầu EaKhal; ngập một số đoạn trên tuyến đường Tỉnh lộ 1 và một số tuyến đường liên xã của các huyện Ea Súp, Eahleo.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, sáng nay (19/9), mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum còn tiếp tục lên. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng đồng bằng.
*Trước diễn biến phức tạp của bão số 8, tỉnh Quảng Trị quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó; đồng thời phân công các đoàn về các địa phương vùng biển kiểm tra thực tế công tác phòng chống lụt bão theo phương châm "4 tại chỗ".
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức gọi 2.508 tàu thuyền với 6.405 ngư dân Quảng Trị vào nơi neo đậu, tránh trú ẩn an toàn. Đồng thời, tổ chức cho các tầu thuyền của các tỉnh khác vào các nơi neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh…; triển khai quyết liệt lực lượng, phương tiện thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là thu hoạch vụ lúa hè thu theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, chủ động triển khai các biện pháp tiêu úng để giảm thiệt hại; triển khai ngay phương án phòng, chống lũ theo cấp báo động; thông báo cho nhân dân các vùng thấp lụt, vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét để chủ động phòng tránh.
Ngay từ rạng sáng 18/9, toàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa vừa và mưa lớn. Lượng mưa đo được trên sông Thạch Hãn từ 1 giờ sáng đến 7 giờ sáng 18/9 là 250mm, trên sông Hiếu tại Đông Hà là 141mm, trên sông Thạch Hãn tại Cửa Việt là 153 mm, trên sông Mỹ Chánh tại xã Hải Sơn là 139 mm... Tại thành phố Đông Hà, mưa gây ngập lụt cục bộ tại một số tuyến đường như: Hàm Nghi, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi. Trên địa bàn phường 5, nhiều khu dân cư ở khối phố 2, khối phố 11, khối phố 6 đã bị ngập sâu khiến nhiều đồ đạc tài sản của người dân bị ngập nước gây hư hỏng. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng dân quân, đoàn thanh niên đến các địa bàn xung yếu hỗ trợ di chuyển người và đồ đạc đến nơi an toàn.
Các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên có 3.471 hồ chứa, trong đó có 1.663 hồ có dung tích trữ lớn hơn 0,2 triệu m3 nước. Tổng số hồ hư hỏng, yếu, cần lưu ý trong mùa mưa lũ là 157 hồ; trong đó 53 hồ có nguy cơ mất an toàn cao. |
*Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết: Đến đầu giờ chiều 18/9, tỉnh Bình Định có tổng cộng 7.531 tàu với 42.301 lao động; trong đó đã có 4.854 tàu, với 22.954 lao động hoạt động gần bờ và từ ngư trường (Quảng Nam - Quảng Ninh) đã vào bờ neo đậu và trú ẩn an toàn, tại khu vực phía Nam (từ Phú Yên - Kiên Giang có 2.102 tàu, với 15.383 lao động đã vượt ra khỏi khu vực ảnh hưởng của bão số 8, đã và đang vào bờ tìm nơi trú ẩn. Chỉ riêng khu vực giữa Biển Đông hiện nay vẫn còn 386 tàu, với 3.162 lao động vẫn đang trên đường vượt qua khu vực nguy hiểm để tìm nơi trú ẩn.
Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã trực ban 24/24 giờ trong ngày và chuẩn bị mọi phướng án cứu hộ cứu nạn cần thiết khi tàu thuyền bị sự cố trên biển.
*Hàng trăm ngư dân thuộc huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình và thành phố Hội An (Quảng Nam) khẩn trương đưa phương tiện của mình vào âu thuyền Hồng Triều thuộc xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên) để neo đậu an toàn, nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
Ông Trần Châu Giang - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duy Xuyên cho biết, ngoài 400 chiếc tàu của ngư dân 3 xã vùng đông huyện Duy Xuyên, gồm: Duy Nghĩa, Duy Hải, Duy Vinh, thì đến trưa 18/9, tại âu thuyền Hồng Triều đã có cả trăm phương tiện khác của ngư dân Thăng Bình, Hội An, Điện Bàn vào nơi neo đậu an toàn...
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, đến ngày 18/9, biên phòng các tỉnh đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng tiếp tục thông báo, hướng dẫn 43.184 phương tiện, lồng bè với 188.450 người biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh. |
Huyền Tím - TTN