Chân lý lịch sử cần khắc ghi

Nhân kỷ niệm lần thứ 35 ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (7/1/1979 - 7/1/2014)”, báo “Pracheachon” (Nhân Dân), cơ quan Trung ương của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), trong số đặc biệt ra ngày 6/1 đã đăng xã luận “Ngày 7/1/1979 - Chân lý lịch sử cần khắc ghi”.

Quân đội Campuchia tuần tra đảm bảo an ninh tại thủ đô. Ảnh: AFP/TTXVN

Bài báo khẳng định vào ngày 7/1 của 35 năm về trước, quân đội Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, đã lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, cứu Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Thời gian 35 năm trôi qua, nhưng ý nghĩa to lớn của Đại thắng 7/1/1979 và sự hồi sinh của đất nước Campuchia ngày đó vẫn mãi khắc ghi trong tâm trí mọi người dân trên tinh thần Đại đoàn kết, thống nhất nhất dân tộc cùng với niềm tự hào trước sự phát triển trên mọi lĩnh vực của đất nước hiện nay.


35 năm qua, nhân dân Campuchia đã khôi phục và xây dựng đất nước từ đống tro tàn do chiến tranh và chế độ diệt chủng Pol Pot để lại với cơ sở vật chất hoang tàn, đổ nát và nguồn nhân lực kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng dưới sự lãnh đạo hết sức đúng đắn của CPP, Campuchia tự hào đã đi từ con số không đến giai đoạn phát triển trên nhiều lĩnh vực rất đáng tự hào. Chúng ta đã ngăn chặn được sự quay trở lại của chế độ diệt chủng, đã bảo vệ sự hồi sinh của dân tộc. Quyền tự do, dân chủ và danh phẩm bị tước đoạt hoàn toàn dưới chế độ Campuchia Dân chủ, đã được phục hồi và tôn trọng. Chúng ta quyết định mọi bước đi của Campuchia trong hòa hợp dân tộc, hòa bình và sự thống nhất toàn vẹn của đất nước. Mặt khác, chúng ta đã khôi phục, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, làm cho mọi lĩnh vực được hồi sinh và có sự phát triển liên tục, đời sống của nhân dân được nâng cao, đất nước ổn định cả về chính trị và xã hội, nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và mọi thành quả của nhân dân, đất nước được bảo vệ một cách vững chắc.


Bài báo nhấn mạnh Campuchia tự hào với những thành tựu của mình đang đóng vai trò tích cực với tư cách bình đẳng ở khu vực cũng như trên trường quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã giành được những thắng lợi to lớn trong việc thực hiện cương lĩnh chiến lược tứ giác phát triển giai đoạn hai. Cụ thể, trong những năm gần đây, kinh tế vĩ mô phát triển ổn định, tăng trưởng kinh tế năm 2012 đạt mức 7,3% và thu nhập bình quân đầu người 973 USD. Năm 2013 mức tăng tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Campuchia đạt 7, 6% và thu nhập bình quân đầu người 1.036 USD.


Bài báo khẳng định thắng lợi của CPP trong cuộc bầu cử Quốc hôi khóa V ngày 28/7/2013 cho phép chính đảng này tiếp tục lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới; đồng thời cho thấy đại đa số nhân dân vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của CPP trong 35 năm qua, kể từ 7/1/1979 đến nay.


Bài báo vạch rõ tuy nhiên, các phần tử đối lập, những kẻ tự nhận mình là kẻ thù của ngày 7/1 vẫn bằng mọi thủ đoạn để mưu toan chống lại con đường phát triển của xã hội và đất nước. Họ đã không từ bỏ âm mưu và những hành động xuyên tạc sự thật lịch sử, cản trở và chống lại sự lãnh đạo đúng đắn của đảng CPP, vu khống tính chính nghĩa, hợp pháp và đầy nhân đạo đối với sự có mặt của quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia vào năm 1979 nhằm giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Vì những tham vọng cá nhân cực đoan, những nhóm người này đã nhắm mắt làm ngơ trước thực tế lịch sử. Nhưng họ đã không thể lấy tay che được ánh sáng mặt trời.


Bài báo kết luận trải qua đau khổ dưới chế độ Campuchia tàn bạo và chứng kiến sự hồi sinh kỳ diệu của đất nước kể từ ngày 7/1/1979, nhân dân Campuchia quyết tâm bảo vệ mọi thành quả của đất nước và dân tộc trong 35 năm qua, đoàn kết cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn của CPP. Tất cả các tầng lớp nhân dân Campuchia, từ thế hệ này sang thế hệ khác, mãi mãi khắc ghi chân lý lịch sử của ngày 7/1/1979.

Ông Cheam Yeap, Ủy viên Ban thường vụ đảng CPP, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán của Quốc hội Campuchia cho biết CPP sẽ tổ chức một buổi lễ long trọng nhân kỷ niệm 35 năm chiến thắng 7/1/1979. Quy mô của lễ kỷ niệm lần này sẽ tương đương dịp kỷ niệm 30 năm ngày chiến thắng 7/1 năm 2009. Sự khác biệt là địa điểm tổ chức sẽ được chuyển tới Trung tâm Thương mại, Triển lãm, Giải trí ở đảo Koh Pich (đảo Kim Cương) thay vì tổ chức ở trụ sở đảng như các năm trước.

Theo ông Cheam Yeap, việc chuyển địa điểm tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các đại biểu và nhân dân tham gia. Buổi lễ cũng là dịp để Chính phủ và nhân dân Campuchia tri ân sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam trong chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot. Ông Cheam Yeap nhấn mạnh: "Chúng tôi không bao giờ quên sự giúp đỡ vô giá mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho chúng tôi trong việc chấm dứt chế độ diệt chủng vào năm 1979 cũng như trong công cuộc hồi sinh, xây dựng và bảo vệ đất nước Campuchia".

Theo chương trình, cùng với buổi lễ do Trung ương đảng CPP tổ chức ở Phnom Penh, các đảng bộ CPP ở 23 tỉnh, thành phố còn lại trong cả nước sẽ tổ chức trọng thể kỷ niệm ngày chiến thắng 7/1.


Trần Chí Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia)


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN