Cảnh sát tiêu diệt đối tượng bên ngoài khách sạn Shangri-La

Theo cảnh sát Singapore, địa điểm diễn ra hội nghị an ninh cấp cao khu vực châu Á – Thái Bình Dương với tên gọi Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 đã được đặt trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt sau khi cảnh sát nước này ngày 31/5 đã bắn chết một người đàn ông ở bên ngoài địa điểm trên.

Cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt địa điểm diễn ra Đối thoại Shangri-La.


Cảnh sát cho biết họ đã phải nổ súng sau khi một xe ô tô chở 3 người dừng xe tại một trạm kiểm soát trước lúc rạng đông đã bất ngờ tăng tốc bất chấp cảnh báo phải dừng xe, đâm vào rào chắn của cảnh sát. Sau đó cảnh sát đã nổ súng bắn chết một người đàn ông và bắt giữ hai đối tượng còn lại. Thông báo của cảnh cảnh sát nêu rõ: “Đã phát hiện ma túy trên người của một trong ba đối tượng trên. Do Đối thoại Shangri-La đang diễn ra, nên các biện pháp an ninh trong đó có tăng cường phương tiện và người tại các trạm kiểm soát đã được bố trí ở khu vực xung quanh khách sạn Shangri-La”.


Hội nghị trên đã tiếp tục diễn ra vào 9 giờ sáng giờ địa phương (8 giờ sáng giờ Hà Nội) và không có các dấu hiệu về cảnh báo an ninh ở sảnh chính tại nơi diễn ra hội nghị.

TN (Theo AFP)
Shangri-La 14: Một loạt sáng kiến tạo lập an ninh khu vực
Shangri-La 14: Một loạt sáng kiến tạo lập an ninh khu vực

Một loạt các sáng kiến đã được Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Indonesia đưa ra trong ngày nhóm họp đầu tiên của Đối thoại Shangri La lần thứ 14 đang diễn ra tại Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN