Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Afghanistan

Ngày 6/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã thực hiện chuyến thăm không báo trước tới Afghanistan và bày tỏ tin tưởng người dân Afghanistan sẽ vượt qua làn sóng bạo lực do phiến quân Taliban tiến hành ở thủ đô Kabul. 


Đây nhiều khả năng sẽ là chuyến thăm Afghanistan cuối cùng của ông Hagel trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.


Trong thời gian ở thăm, ông Hagel sẽ có cuộc hội kiến với Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani và nhà điều hành cấp cao Abdullah Abdullah để trao đổi về tình hình an ninh Afghanistan, cũng như các vấn đề liên quan đến lợi ích song phương. Ngoài ra, ông cũng sẽ có cuộc gặp với các chỉ huy quân đội cấp cao của Mỹ tại quốc gia Nam Á này.

Đây nhiều khả năng sẽ là chuyến thăm Afghanistan cuối cùng của ông Hagel trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và được thực hiện trong bối cảnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu khởi động tiến trình rút binh sĩ khỏi quốc gia này với kế hoạch hoàn tất rút quân vào cuối năm nay.

Trong thời gian qua, bất ổn gia tăng mạnh tại Afghanistan với các cuộc đánh bom liên tiếp của lực lượng Taliban. Trong diễn biến mới nhất, các tay súng Taliban đã đụng độ với cảnh sát ở tỉnh Jaujzan làm ít nhất 5 người chết và 7 người bị thương. Cảnh sát trưởng tình này cho biết đụng độ xảy ra đêm 5/11 tại quận Aqcha khi một nhóm tay súng tấn công đoàn xe cảnh sát, châm ngòi cho một cuộc đấu súng quyết liệt kéo dài 4 tiếng sau đó. Cảnh sát đang lên kế hoạch mở một cuộc tấn công lớn ở tỉnh Jaujzan sau cuộc đụng độ trên.



TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Mỹ đề cử tân Bộ trưởng Quốc phòng
Tổng thống Mỹ đề cử tân Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/12 đã công bố quyết định đề cử cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ashton Carter vào cương vị người đứng đầu Lầu Năm góc, thay thế Bộ trưởng Chuck Hagel vừa từ chức cuối tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN