Bắt đối tượng nghi nổ súng gần trụ sở NSA

Ngày 4/3, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết vừa bắt giữ một người được cho là đã nổ súng gần trụ sở của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) ở bang Maryland trước đó một ngày, cũng như thực hiện một số vụ xả súng trên đường cao tốc ở bang này.

Cơ quan chức năng điều tra hiện trường vụ nổ súng chiều 3/3. Ảnh: Washington Post


Theo người phát ngôn FBI Amy Thoreson, FBI cho rằng đối tượng tình nghi này thực hiện các vụ xả súng tại đường cao tốc, gần cơ sở Lục quân Fort Meade và các địa điểm khác xung quanh khu vực xe điện ngầm Baltimore - Washington trong hai tuần gần đây.

Trước đó, một tòa nhà của NSA ở bang Maryland đã bị bắn nhiều phát đạn và cảnh sát nước này đã phải mở ngay một cuộc điều tra khẩn cấp. Các quan chức liên bang cho hay trong báo cáo, các vết đạn nằm gần lối ra bên phía đại lộ Baltimore - Washington tới Fort Meade, khu vực có trụ sở NSA.

Theo báo cáo, không có nhân viên NSA nào bị thương trong vụ này. Vụ việc xảy ra sau khi cảnh sát giao thông Maryland thông báo đã xảy ra một vụ xả súng từ một chiếc xe trên đường cao tốc cách trụ sở NSA 19 km làm 2 người bị thương.


TTXVN/Tin tức

Cảnh sát Đan Mạch nổ súng ở Nhà ga Noerrebro
Cảnh sát Đan Mạch nổ súng ở Nhà ga Noerrebro

Ngày 15/2, cảnh sát Đan Mạch đã nổ nhiều phát súng ở thủ đô Copenhagen làm 1 người bị thương, sự việc diễn ra tiếp sau 2 vụ tấn công ở thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN