Bắc Kạn có xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 4/3, UBND huyện Bạch Thông đã tổ chức lễ công bố Quân Bình là xã đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn đạt danh hiệu nông thôn mới.

Nông dân xã Quân Bình tích cực đưa cơ giới hóa vào trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Xã Quân Bình có tổng diện tích 762,07 ha, cách trung tâm huyện Bạch Thông 6 km và được chia làm 7 thôn với 5 dân tộc là Kinh, Tày, Nùng, Dao, Hoa cùng đoàn kết sinh sống. Dân số 2.171 người, 558 hộ, trong đó có 1.300 người trong độ tuổi lao động.

Xã cơ bản chỉ sản xuất nông, lâm nghiệp. Năm 2011, Quân Bình bắt đầu bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, sau 5 năm tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự cố gắng của nhân dân trong xã đã giúp xã đạt nhiều thành tựu quan trọng, trở thành xã đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nông Văn Chí khẳng định: Xã Quân Bình là một trong 12 xã được tỉnh lựa chọn đưa vào diện ưu tiên, làm điểm xây dựng nông thôn mới. Với xuất phát điểm chỉ 4/19 tiêu chí nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, Quân Bình đã từng bước đi lên phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.


Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã trao giấy công nhận cho xã Quân Bình đạt chuẩn nông thôn mới và tuyên dương 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc xây dựng nông thôn mới của xã.

Vũ Hoàng Giang (TTXVN)
Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới ở vùng tứ giác Long Xuyên
Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới ở vùng tứ giác Long Xuyên

Là một xã khó khăn, nằm sâu trong vùng tứ giác Long Xuyên, năm 2011 Vĩnh Nhuận được chọn là 1 trong 17 xã điểm của tỉnh An Giang thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN