Xã miền núi đầu tiên của Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới

Để thực hiện nhiều tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới đối với những xã đồng bằng đã khó, với những xã miền núi mà đa phần là người đồng bào dân tộc thiểu số lại càng khó hơn. Vậy nhưng, xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã làm được điều này.

Lễ phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Đến Nghĩa Sơn vào ngày 2/2/2017, tuy đã hết Tết, nhưng trong không khí náo nức của mùa xuân, những người dân nơi đây vẫn đang vui với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, cho dù vừa trải qua 4 cơn lũ hồi đầu tháng 12/2016.

Bà Phạm Thị Min cho biết, bà con xã Nghĩa Sơn vui lắm! Vì sự cố gắng bao lâu nay đã được đền đáp khi xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm vừa qua, lũ liên tiếp khiến bà con trong xã bị thiệt hại nhiều. Không ít gia đình không còn được no đủ như những năm trước. Tuy nhiên, nhà nào thiếu thốn, khó khăn thì lại được những nhà khác cùng chia sẻ.
 
Xã Nghĩa Sơn bắt đầu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2011. Thời điểm ấy, xã chỉ đạt 1/19 tiêu chí. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống cách mạng, anh hùng trong kháng chiến, tích cực cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đã tạo nên ý chí nỗ lực, vượt khó của người dân trong xây dựng quê hương. Khi tiến hành xây dựng nông thôn mới, xã cũng gặp không ít khó khăn về nguồn vốn đầu tư, về nhận thức của người dân do chưa hiểu rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, nên vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại...

Ông Phạm Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn, cho biết: Do là xã miền núi, có 98% số hộ dân là người đồng bào dân tộc H'rê, nên khi ti ến hành xây dựng nông thôn mới, việc trước tiên cần làm tốt là tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền để cả hệ thống chính trị cơ sở và người dân cùng hiểu rõ rằng: Xây dựng nông thôn mới người dân và cộng đồng dân cư giữ vai trò chủ thể, họ được biết, được bàn, được quyết định, tự làm, tự giám sát và được thụ hưởng. Đóng góp công sức, tiền của để chỉnh trang nơi ở của gia đình mình, đầu tư cho sản xuất, đóng góp xây dựng các công trình công cộng của thôn, xã.
 
Để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân, xã Nghĩa Sơn đã mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn như chăm sóc lúa, nuôi bò sinh sản, trồng keo lai hom, trồng sắn nguyên liệu... Xã còn hỗ trợ bò cho một số hộ nghèo, hướng dẫn nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật để người nông dân áp dụng vào sản xuất. Từ đó, năng suất lúa trung bình toàn xã năm 2016 đã nâng lên 59 tạ/ha, so với mức 45 tạ/ha năm 2011. Hiện nay toàn xã có khoảng 88% hộ chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm. Thu nhập của người dân tăng từ 6,5 triệu đồng/người/năm năm 2011 lên mức 27,3 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hẳn chỉ còn 3%.

Anh Phạm Văn Thân, xã Nghĩa Sơn cho biết: "Trước kia mình nuôi lợn thả rông, nhưng sau này cán bộ hướng dẫn phải làm chuồng trại, không chỉ nuôi lợn thịt mà nuôi cả lợn nái, nuôi bò sinh sản, trồng sắn, keo... nên thu nhập nâng cao, con cái được học hành". Chị Phạm Thị Việt, tâm sự: "Mình không chỉ vệ sinh môi trường quanh nhà mà phải vệ sinh cả khu dân cư. Hệ thống điện, đường, trường, trạm đều được đầu tư nâng cấp rất khang trang, sạch đẹp. Bà con ai cũng vui mừng trước những thành quả mà mình cố gắng đạt được".

Để có được những con đường bê tông rộng, phẳng, thẳng thì phải kể đến sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ Đảng viên và nhân dân. Ông Phạm Việt, một đảng viên và cũng là người đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường đã tự nguyện hiến hơn 300 m2 đất vườn để mở rộng tuyến đường chính của thôn 1. Không chỉ vậy, ông còn vận động bà con trong thôn hiến hàng nghìn mét đất, chặt phá cây cối để mở rộng đường, làm bê tông. Ông tâm sự: “Là cán bộ Đảng viên, mình phải gương mẫu. Cán bộ đã tuyên truyền, sách báo, ti vi cũng đã truyền đạt chủ trương của Đảng, Nhà nước nên mình phải đi trước làm gương cho mọi người noi theo. Mình làm và bà con thấy được đó là đúng, là có lợi cho họ thì họ sẽ làm theo".
 
Tuy đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng lãnh đạo và nhân dân xã Nghĩa Sơn chưa muốn dừng lại ở đó, mà quyết tâm phải đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Do đó, thời gian tới chính quyền vẫn tiếp tục vận động nhân dân cùng cố gắng nâng cao những tiêu chí đã đạt được. Ông Sơn nhấn mạnh: “Hiện nay vẫn còn một số tiêu chí như giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi xã mới chỉ đạt hơn 70%, nên chúng tôi tiếp tục cố gắng xây dựng để đạt 100%. Bên cạnh đó giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành. Phải làm sao để đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, người dân thực sự được hưởng lợi từ thành quả mà họ đã cố gắng đạt được”.
 
Đến nay, huyện Tư Nghĩa đã có 5 trên tổng số 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng với xã miền núi Nghĩa Sơn, việc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 7/1/2017 không chỉ có ý nghĩa đối với cán bộ và nhân dân trong xã, mà còn là đòn bẩy để huyện Tư Nghĩa hướng tới mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2020. Ông Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch, UBND huyện Tư Nghĩa cho biết: Chúng tôi thật sự vui mừng và ghi nhận sự cố gắng của chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Sơn. Chúng tôi sẽ lấy Nghĩa Sơn làm mẫu để các xã khác noi theo, bởi đây là điển hình của sự cố gắng, vượt qua tất cả mọi khó khăn, cùng đồng sức, đồng lòng.

Với sự cống gắng và đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương Nghĩa Sơn đã vượt qua mọi khó khăn để trở thành xã miền núi đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới và trở thành xã vững về kinh tế, ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẹp về văn hóa.

Đinh Thị Hương (TTXVN)
Trà Vinh phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017
Trà Vinh phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017

Ông Trần Trung Hiền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Trà Vinh đã đề ra mục tiêu trong năm 2017 sẽ có thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN