Australia và New Zealand khôi phục quan hệ ngoại giao với Fiji

Ngày 30/7, chính phủ Australia (Ôxtrâylia) và New Zealand (Niu Dilân) đồng ý sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ với Fiji (Phigi) sau khi quốc đảo Thái Bình Dương này cam kết tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng vào năm 2014.

 

Ngoại trưởng Fiji Ratu Inoke Kubuabola (trái) bắt tay Ngoại trưởng Australia Bob Carr sau cuộc gặp ngày 30/7. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp cùng ngày giữa Ngoại trưởng Australia Bob Carr, Ngoại trưởng New Zealand Murray McCully và Bộ trưởng Ngoại giao Fiji Ratu Inoke Kubuabola ở thành phố Sydney. Australia và New Zealand nhất trí cử Cao ủy thường trực tới Fiji lần đầu tiên kể từ năm 2009, thực hiện cách tiếp cận “mềm dẻo” hơn trong các lệnh trừng phạt đi lại áp đặt lên Fiji, theo đó, từ nay Australia và New Zealand sẽ xem xét từng trường hợp các Bộ trưởng chính phủ Fiji và quan chức cấp cao Fiji tới thăm hoặc quá cảnh hai nước.

 

Tháng 11/2009, Australia và New Zealand đã trục xuất đại diện Fiji về nước sau khi Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama cáo buộc Australia và New Zealand can thiệp công việc nội bộ Fiji và yêu cầu đại diện ngoại giao của hai nước này phải rời khỏi Fiji.

 

 

Võ Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN