Australia cấm bán urani cho Nga

Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 3/9 thông báo Australia sẽ ngừng bán urani cho Nga. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Australia loan báo sẽ có các biện pháp trừng phạt cứng rắn chống lại Moskva liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, phù hợp với các biện pháp của các đồng minh phương Tây.

Thủ tướng Australia Tony Abbott.


Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Abbott khẳng định “sẽ không có vụ mua bán urani nào giữa Australia và Nga cho tới khi xuất hiện động thái mới”. Ngoài ra, ông cũng cho biết Canberra đang xem xét hỗ trợ nhân đạo và xây dựng năng lực quân sự ngắn hạn cho Ukraine. Bên cạnh đó, Chính phủ Aurstralia có kế hoạch mở sứ quán của nước này ở Kiev.

Mặc dù không sử dụng điện hạt nhân nhưng Australia là quốc gia sản xuất urani lớn thứ ba trên thế giới, sau Kazakhstan và Canada. Trong tài khóa 2012-2013, quốc gia này đã xuất khẩu 8.921 tấn oxide cô đặc với giá trị trên 800 triệu đô la Australia (743 triệu USD). Nhật Bản, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) là những đối tác chủ yếu mua nhiên liệu hạt nhân của Australia, ngoài ra nước này còn xuất khẩu chúng sang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada...


TTXVN/Tin tức
NATO họp thượng đỉnh giữa lúc căng thẳng leo thang với Nga
NATO họp thượng đỉnh giữa lúc căng thẳng leo thang với Nga

Cuộc gặp của lãnh đạo 28 nước thành viên NATO diễn ra sau khi Tổng thống Nga bất ngờ công bố đề xuất 7 điểm để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, động thái bị coi là nhằm làm "mất mặt" Hội nghị thượng đỉnh của NATO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN