Anh quan ngại vấn nạn béo phì

Các chuyên gia y tế hàng đầu nước Anh dự báo đến năm 2050, chính phủ Anh sẽ phải tiêu tốn hơn 50 tỷ bảng (82 tỷ USD)/năm để chữa trị các bệnh liên quan đến chứng béo phì, trước hết là các bệnh về hệ tim mạch và đái tháo đường.

Đến năm 2050, 1/2 dân số Anh sẽ mắc bệnh béo phì.


Nhiều nhà khoa học và bác sĩ Anh đã cảnh báo các nhà chế biến đồ ăn nhanh giảm 30% hàm lượng đường trong các sản phẩm của mình. Họ nhấn mạnh điều này sẽ góp phần đáng kể trong việc ngăn chặn hay thậm chí giảm tỷ lệ béo phì trong người dân.


Theo dự báo chính thức, tính đến năm 2050, một nửa người dân đảo quốc sương mù sẽ bị thừa cân. Tuy nhiên, con số này có thể còn cao hơn nữa.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN