Ấn Độ báo động khủng bố trước chuyến thăm của ông Obama

Theo tin trực tuyến của Zee News, Cục tình báo Ấn Độ (IB) đêm 24/1 đã ra lệnh báo động đối với cảnh sát New Delhi về nguy cơ tấn công khủng bố, chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Barack Obama rời Mỹ để bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ trong 3 ngày (25-27/1).

IB khuyến cáo một vụ tấn công khủng bố tương tự như vụ từng xảy ra tại thành phố Mumbai năm 2008, có thể xảy ra trong chuyến thăm của Tổng thống Obama, đồng thời cảnh báo rằng bọn khủng bố đã thâm nhập lãnh thổ Ấn Độ qua biên giới ở khu vực Jammu - Kashmir và hiện đã có mặt tại thủ đô New Delhi.

IB cảnh báo rằng các phần tử khủng bố đang lên kế hoạch mở cuộc tấn công bằng cách sử dụng dù lượn, đồng thời đề nghị cảnh sát kiểm tra những người mua những loại hóa chất có thể được sử dụng làm chất nổ.

Hiện New Delhi đã được tăng cường an ninh như một pháo đài, với khoảng 15.000 máy quay an ninh được lắp đặt tại thành phố và lực lượng an ninh được triển khai theo đội hình 7 lớp để bảo vệ ông Obama.

Nhằm ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công khủng bố nào, hơn 1.000 tay súng bắn tỉa và 45.000 cảnh sát, cùng lực lượng bán vũ trang được triển khai tại thủ đô Ấn Độ.

Tổng thống Obama cam kết đẩy mạnh quan hệ với Ấn Độ

Trong một diễn biến khác, theo tin trực tuyến của báo “the Economic Times”, phát biểu trước thềm chuyến thăm Ấn Độ, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định quan hệ giữa Washington và New Delhi sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thế kỷ 21, trên cơ sở những tư tưởng dân chủ đã được xác định trong hiến pháp của 2 nước.

Trong bức điện chúc mừng lần thứ 66 Ngày Cộng hòa Ấn Độ, gửi Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee chiều 24/1, ngay trước khi đáp máy bay tới thăm New Delhi, ông Obama nhấn mạnh: “Chúng ta (Ấn Độ và Mỹ) hãy cùng nhau đẩy mạnh mối quan hệ giữa 2 nền dân chủ lớn và thúc đẩy quan hệ đối tác của thế kỷ 21. Chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy trên cơ sở những tư tưởng dân chủ đã được ghi trong hiến pháp 2 nước”.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của với tạp chí “India Today” trước thềm chuyến thăm Ấn Độ, Tổng thống Obama khẳng định đã hội đủ các yếu tố để cho phép Mỹ và Ấn Độ thiết lập mối quan hệ đối tác toàn cầu. Ông bày tỏ hy vọng sẽ đạt được “tiến triển cụ thể” trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ về một loạt vấn đề.

Theo PTI, chiều 24/1, chiếc chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cất cánh từ căn cứ không quân Andrews, bắt đầu hành trình chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 25-27/1, trong đó 2 bên dự kiến sẽ cố gắng đạt được những tiến bộ trong hợp tác về các vấn đề khí hậu, quốc phòng và kinh tế.

Tháp tùng ông Obama là một phái đoàn lớn, trong đó có nhiều quan chức cấp cao và đệ nhất Phu nhân Michelle Obama. Đây là lần thứ 2 ông Obama tới thăm Ấn Độ, sau chuyến thăm năm 2010.

Theo lịch trình, chuyên cơ của ông Obama sẽ hạ cánh xuống sân bay quân sự Palam ở New Delhi vào lúc 10 giờ sáng 25/1. Khỏang 12 giờ trưa cùng ngày, lễ đón sẽ diễn ra tại Phủ Tổng thống, với sự có mặt của Tổng thống Pranab Mukherjee và Thủ tướng Narendra Modi.

Sau lễ đón, ông Obama sẽ tới tưởng niệm Lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi tại Rajghat và tham dự lễ trồng cây lưu niệm tại đây. Cùng ngày, ông Obama sẽ cùng ông Modi dùng bữa trưa và làm việc tại Phủ Thủ tướng Ấn Độ. Sau đó, 2 nhà Lãnh đạo Mỹ - Ấn sẽ cùng phái đoàn 2 nước có cuộc gặp mở rộng kéo dài khoảng một giờ.

Sáng 26/1, Tổng thống Obama cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama được mời làm khách chính tại lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ. Chiều cùng ngày, Tổng thống Obama và Thủ tướng Modi sẽ tham dự hội nghị bàn tròn các tổng giám đốc và phát biểu tại hội nghị cấp cao doanh nghiệp Mỹ - Ấn.

Ngày 27/1, ông Obama sẽ phát biểu tại thính phòng Siri Fort ở New Delhi, sau đó tới Saudi Arabia để dự lễ tang quốc vương nước này. Đây chính là lý do nhà lãnh đạo Mỹ hủy kế hoạch tới thăm đền Taj Mahal ở thành phố Agra.


TN(Theo AFP)
Ấn Độ nâng mức cảnh báo khủng bố cao nhất
Ấn Độ nâng mức cảnh báo khủng bố cao nhất

Ấn Độ đã tăng cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố lên mức cao nhất sau khi nhận được tin các phần tử thánh chiến có căn cứ tại Pakistan sẽ tiến hành tấn công khủng bố tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN