Ai Cập: Tổng thống Morsi triệu tập họp khẩn về an ninh

Tối ngày 4/3, Tổng thống Mohamed Morsi đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn với Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim để thảo luận về tình trạng bạo lực leo thang nguy hiểm tại Port Said cũng như các vấn đề an ninh xung quanh việc chuyển các bị cáo nói trên sang các nhà tù khác.

Ngày 4/3, các cuộc đụng độ bạo lực giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh tiếp tục nổ ra tại thành phố Port Said thuộc tỉnh cùng tên nằm dọc kênh đào Suez khiến gần 120 người bị thương.

Tổng thống Mohamed Morsi ngày 4/3 đã triệu tập một cuộc họp khẩn thảo luận về tình trạng bạo lực leo thang tại Ai Cập. Ảnh: Internet.


Hàng trăm người biểu tình tập trung phản đối việc xét xử các bị cáo liên quan đến vụ bạo loạn sân cỏ xảy ra tại địa phương này vào đầu năm 2012 khiến hàng chục người thiệt mạng.

Đụng độ bắt đầu nổ ra từ đầu giờ chiều 4/3 khi hàng trăm người biểu tình tham dự đám tang các nạn nhân trong các cuộc đụng độ vào ngày 3/3 ném gạch đá và bom xăng vào lực lượng an ninh, phóng hỏa thiêu rụi 2 xe cảnh sát, một phần trụ sở chính quyền tỉnh và Sở cảnh sát. Cảnh sát đã buộc phải nổ súng để giải tán đám đông quá khích.

Thông báo của Bộ Y tế Ai Cập cho biết tổng cộng 117 người, trong đó có một số cảnh sát và binh sĩ, đã bị thương trong các cuộc đụng độ này. Trong khi đó, nguồn tin y tế địa phương cho biết một người biểu tình bị trúng đạn và đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhật báo "Al Ahram" dẫn một nguồn tin an ninh khẳng định những phần tử vũ trang không rõ danh tính đã nã súng vào cảnh sát và binh sĩ được triển khai để đảm bảo trật tự tại các địa điểm trên, nhằm gây chia rẽ và xúi giục bạo loạn.

Trước đó, hôm 3/3, đụng độ bạo lực bùng phát khi cảnh sát bắn đạn hơi cay vào những người biểu tình phản đối việc di chuyển 39 bị cáo trong vụ án nói trên từ nhà tù trung tâm Port Said sang giam giữ ở địa phương khác trước khi được đem ra xét xử vào ngày 9/3 tới.

Báo chí địa phương cho biết 6 người trong đó có 3 cảnh sát đã bị thiệt mạng và gần 600 người bị thương, trong đó có gần 60 người bị trúng đạn.

Trước đó, vào cuối tháng 1 vừa qua, bạo loạn đã nổ ra tại thành phố này khiến khoảng 40 người thiệt mạng sau khi một tòa án tuyên bố tử hình 21 đối tượng bị cáo buộc liên quan việc sát hại 74 cổ động viên trong trận đấu bóng đá giữa một câu lạc bộ địa phương và một đội bóng đến từ thủ đô Cairo.

Thủ đô Cairo cũng chứng kiến các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh khi đám đông tấn công và phóng hỏa hai xe cảnh sát. Trước đó, vào ngày 3/3, hai xe cảnh sát bị đốt cháy gần quảng trường Tahrir khi cảnh sát giải tán một cuộc biểu tình ngồi kéo dài hơn 2 tháng qua tại địa điểm này.

Trong khi đó, tại Alexandria, thành phố lớn thứ hai của Ai Cập, hàng trăm người biểu tình đã phong tỏa chi nhánh Ngân hàng Nhà nước.

Tại thành phố Mansoura, thủ phủ tỉnh Dakahlia, người biểu tình tiếp tục đụng độ với cảnh sát trước trụ sở chính quyền tỉnh và Sở cảnh sát sau khi một người biểu tình bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương vào cuối tuần qua.



TTXVN/ Tin tức
Báo động tình trạng bạo lực trẻ em tại Ai Cập
Báo động tình trạng bạo lực trẻ em tại Ai Cập

Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Ai Cập, Philippe Duamelleon đã bày tỏ lo ngại trước việc trẻ em Ai Cập trở thành nạn nhân của các vụ bạo lực và bị bắt giam trong những cuộc đụng độ gần đây do tình trạng bất ổn chính trị tại quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN