Ai Cập tiêu diệt 17 phần tử cực đoan ở Sinai

Theo các nguồn tin an ninh, các lực lượng vũ trang Ai Cập đã tiêu diệt được 17 phần tử cực đoan trong các cuộc giao tranh ngày 25/7 tại thành phố Sheikh Zuweid, miền Bắc Sinai, giáp biên giới Dải Gaza.

Thi thể các phiến quân Hồi giáo bị tiêu diệt trong một cuộc giao tranh với lực lượng an ninh Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN


Nguồn tin trên cho biết: "Các cuộc đụng độ ác liệt diễn ra hàng giờ đồng hồ sau khi phiến quân tấn công một chốt kiểm soát quân sự ở phía nam Sheikh Zuweid. Quân đội đã phản kích buộc chúng phải rút lui rồi sau đó tấn công hang ổ của chúng tại một thị trấn gần đấy".

Giao tranh vẫn diễn ra dữ dội trong khi các cuộc không kích nhằm vào một thị trấn khác tại thành phố trên đã tiêu diệt được 7 phần tử cực đoan.

Những phần tử trên bị cho là lực lượng trung thành với nhóm phiến quân có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở bán đảo Sinai "Ansar Bayt al-Maqdis", hiện đã đổi tên thành "Nhà nước Sinai" và thề trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

TTXVN/Tin tức
Pháp giao 3 máy bay chiến đấu Rafale cho Ai Cập
Pháp giao 3 máy bay chiến đấu Rafale cho Ai Cập

Các quan chức Ai Cập đã nhận số máy bay trên tại một căn cứ tại miền Nam Pháp và sẽ được các phi công Ai Cập lái về nước trong ngày 21/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN