Ai Cập ra quy định thị thực mới với người Syria

Nhân viên lãnh sự quán Ai Cập tại Beirut cho biết hiện nay những người Syria đến Ai Cập đều phải xin cấp thị thực sau khi chính quyền Cairo ban hành quy định mới trong bối cảnh tình hình bất ổn đang leo thang ở Ai Cập.

Người Syria rời bỏ nhà cửa đi tị nạn chiến tranh. Ảnh: Internet.


Nhân viên này nói: "Cairo ra quyết định rằng bất cứ người Syria nào đến Ai Cập đều phải xin cấp thị thực tại Đại sứ quán Ai Cập. Quyết định sẽ được đưa ra trong khoảng 10-15 ngày sau khi khách du lịch Syria có đơn xin cấp thị thực".

Liên hợp quốc cho biết gần 90.000 người Syria đã đăng ký với Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn tại Ai Cập. Tuy vậy, số người Syria tìm kiếm tị nạn ở quốc gia này được cho là cao hơn rất nhiều, một phần là do chính phủ nước này không đòi hỏi người Syria phải có thị thực cho đến tuần này.


TN(theo AFP)
Syria từ chối ngừng bắn trong tháng Ramadan
Syria từ chối ngừng bắn trong tháng Ramadan

Chính quyền Damacus bác bỏ sáng kiến ngừng bắn với phe đối lập trong thời gian diễn ra tháng lễ Ramadan, bắt đầu từ ngày 9/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN