Ai Cập dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

Tòa án hành chính Ai Cập ngày 12/11 đã ra lệnh dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm ban đêm kể từ 16 giờ cùng ngày (21 giờ VN), sớm hơn hai ngày so với luật định.

Lực lượng an ninh triển khai dày đặc trong trận đấu giữa hai CLB của Ai Cập và Nam Phi hôm 10/11 tại Cairo. Ảnh: AFP/TTXVN


Dự kiến, cảnh sát sẽ được tăng cường vào ngày 19/11 tới thời điểm đánh dấu hai năm nổ ra cuộc đụng độ đẫm máu tại phố Mohammed Mahmoud nằm ngay sát quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo và là ngày diễn ra trận đấu lượt về vòng loại World Cup giữa Ghana và Ai Cập.


Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim cảnh báo rằng tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) "đã bị đặt ngoài vòng pháp luật" có thể sẽ tận dụng các sự kiện trong ngày 19/11 để tổ chức biểu tình lớn. Đồng thời cho biết lực lượng an ninh sẽ được triển khai bên ngoài các đồn cảnh sát và trụ sở các cơ quan nhà nước nhằm ngăn chặn các âm mưu tấn công.

 

Ông Ibrahim cũng cho biết chính quyền đã cho lắp đặt hàng loạt camera giám sát tại nhiều địa điểm ở các thành phố trên toàn quốc và tuyên bố cảnh sát "sẽ đáp trả ngay lập tức" bất cứ ai có hành động vi phạm. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết các trạm kiểm soát an ninh có thể sẽ tiếp tục được giữ nguyên.


Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Ai Cập)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN