Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lạng Sơn, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 21 chợ và trung tâm thương mại, siêu thị được xây dựng kiên cố và bán kiên cố; ngoài ra tại các xã, cụm xã còn rất nhiều chợ nhỏ, chợ tạm đang hoạt động. Trong đó có tới hơn 80% số chợ khi xây dựng từ những năm 90 của thế kỷ trước không thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy.
Qua kiểm tra, một số chợ lớn đều có nguy cơ cháy, nổ cao do nhiều hộ kinh doanh tự ý câu móc điện, cơi nới thêm quầy, sạp; căng lều bạt, mái che, mái vảy lấn chiếm lối đi, lối thoát nạn. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông và khó khăn cho hoạt động cứu chữa khi xảy ra cháy.
Ban quản lý các chợ và những hộ kinh doanh vẫn chưa nhận thức đầy đủ về công tác phòng cháy, chữa cháy nên vẫn còn tâm lý chủ quan, thờ ơ. Nhiều chợ không có nội quy về phòng cháy, chữa cháy, sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển báo... Cùng với đó, việc đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy chưa được quan tâm đầu tư đúng với quy mô, tính chất của cơ sở theo quy định.