29 người bị thương trong cuộc biểu tình ở Hong Kong

Ngày 27/9, đụng độ giữa cảnh sát và các sinh viên Hong Kong nhằm phản đối Trung Quốc Đại lục trong việc bầu chọn ban lãnh đạo của vùng lãnh thổ này đã kết thúc sau cuộc biểu tình ngồi kéo dài 14 giờ và các vụ đụng độ trong đêm 26/9 bên ngoài trụ sở chính quyền.

Cảnh sát trấn áp người biểu tình. Ảnh: Minneapolis Star Tribune. 


Cảnh sát chống bạo động Hong Kong đã phải dùng bình xịt hơi cay để giải tán người biểu tình. Ít nhất 29 người bị thương, trong đó có 4 cảnh sát và 11 nhân viên an ninh, và 13 người bị bắt giữ.

Cuộc đụng độ trên cho thấy những thách thức mà Trung Quốc Đại lục phải đối mặt trong việc định hình tầm nhìn của mình cho tương lai chính trị của Hong Kong.


TN (Theo Kyodo, Reuters)
Người biểu tình Hong Kong xông vào tòa nhà chính quyền
Người biểu tình Hong Kong xông vào tòa nhà chính quyền

Hàng chục người biểu tình đã xông qua một cánh cổng và trèo qua các hàng rào cao xung quanh khu nhà của trụ sở chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) trong một cuộc biểu tình sinh viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN