Gần một nửa dân số thế giới nuôi ít nhất một con mèo trong nhà. Nhưng mặc dù loài vật nuôi này rất phổ biến, nguồn gốc của nó vẫn còn là một bí ẩn. Nghiên cứu mới đã vén bức màn bí mật, đồng thời giải thích hành vi kỳ lạ của loại thú cưng dễ thương này.
Trường Đại học Keio và Tập đoàn thiết bị y tế CureApp của Nhật Bản ngày 30/5 thông báo đã phát triển thành công một ứng dụng điện thoại có thể giúp mọi người tránh xa thuốc lá.
Không chỉ thành công trong các lĩnh vực giải trí, y tế, công nghệ thực tế ảo còn được quân đội Hàn Quốc sử dụng để đào tạo và huấn luyện binh sĩ, đặc biệt là mô phỏng các môi trường nguy hiểm, phức tạp hay tốn kém.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã sáng chế loại keo sinh học có thể hỗ trợ ngăn chảy máu vết thương hở trên nội tạng. Loại keo này được kỳ vọng có thể giúp các bác sĩ phẫu thuật có thêm thời gian quý giá để cứu bệnh nhân.
Một dự án được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) tài trợ đang nghiên cứu về khả năng chế tạo nguồn năng lượng điện cho máy bay thương mại để giảm thiểu tác hại khí thải nhà kính ảnh hưởng tới môi trường.
Các bức ảnh được chụp từ tàu Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) chuyên giám sát bề mặt Mặt Trăng của NASA mới đây cho thấy Mặt Trăng đang dần co lại theo thời gian, điều này gây ra các nếp nhăn trong lớp vỏ và những trận động đất trên thực thể này.
Mặt Trăng đang dần co lại, tạo ra những nếp gấp trên bề mặt và những trận động đất - đó là kết luận được giới khoa học công bố trên tạp chí Nature Geoscience ngày 13/5, sau khi phân tích những hình ảnh Vệ tinh thám hiểm Mặt Trăng (LRO) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ gửi về.
Một nhà máy năng lượng tại Đức dùng vôi sống để tạo nhiệt sưởi ấm và được kỳ vọng là chìa khóa mở cánh cửa tương lai không nhiên liệu hóa thạch.
Chỉ sau một ngày sử dụng, một số thành phần hóa học có trong các loại kem chống nắng phổ biến có thể ngấm vào máu với mức độ cao.
Công nghệ Blockchain 3.0 không chỉ ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, y tế, logistcs… mà còn có thể ứng dụng phục vụ ngành Nông nghiệp cao.
Trung Quốc tối 20/4 đã phóng vệ tinh mới trong hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu (BDS) lên quỹ đạo từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này.
Ngày 11/4, tàu vũ trụ đầu tiên của Israel mang theo hy vọng "sứ mệnh Mặt Trăng" đã gặp tai nạn khi đang hạ cánh xuống bề mặt thiên thể này do động cơ chính hỏng bất ngờ.
Ngày 11/4, một bé trai được "tạo ra" từ ADN của 3 người đã chào đời tại Hy Lạp bất chấp những tranh cãi về đạo đức liên quan đến kỹ thuật thụ thai này.
Các nhà khoa học thuộc tổ chức các nhà phi hành gia có tên gọi Event Horizon Telsecope sáng 10/4 (tối 10/4 theo giờ Hà Nội) đã công bố hình ảnh đầu tiên về hố đen vũ trụ.
Ứng dụng các thiết bị công nghệ có sẵn, hai học sinh Huỳnh Trần Long và Đoàn Việt Bách, học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã thành công trong việc chế tạo và lắp đặt “Hệ thống giữ xe thông minh trong trường học”, với mục tiêu mang đến sự văn minh và an toàn trong trường học.
Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) sẽ xây dựng công trình mang tên "Cánh cổng khoa học" vào năm 2020 tại bang Geneva, nằm ở biên giới Thụy Sĩ-Pháp.
Ngày 3/4, các nhà phẫu thuật của thành phố Cao Châu miền Nam Trung Quốc đã phẫu thuật nội soi tim thành công với sự hỗ trợ của các chuyên gia ở cách đó 400 km bằng công nghệ không dây 5G.
Các nhà khoa học Israel đã tái tạo nguyên mẫu của các enzyme cổ đại đầu tiên, cho rằng đó là sự sống tế bào đầu tiên, cách đây khoảng 3,7 tỷ năm, bao gồm các phân tử DNA và RNA.
Khi tham gia giao thông, nhận thấy không khí bị ô nhiễm, nhóm học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã nghiên cứu, chế tạo thiết bị lọc khí gắn trên xe đạp rất tiện dụng và hữu ích trong việc bảo vệ môi trường.
Kính thiên văn Hubble đã lần đầu tiên ghi lại được hình ảnh hình thành cơn bão khổng lồ trên sao Hải vương (Neptune), qua đó giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về các hoạt động bên trong hành tinh băng khổng lồ này.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, một ủy ban có uy tín thuộc Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) vừa tuyên bố rằng việc cố tình tạo ra các em bé từ thai nhi sửa đổi gien là “vô trách nhiệm” và kêu gọi cần thành lập một cơ quan quốc tế chuyên giám sát các nghiên cứu liên quan tới việc chỉnh sửa gien người.