Công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường vùng cao tỉnh Điện Biên đang trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.
Nhằm hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo, những sáng kiến có áp dụng công nghệ 4.0 đã được các chuyên gia và nhà quản lý đề xuất.
Ngày 17/12, tại Hà Nội, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức “Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số giảm nghèo, phát triển kinh tế thông qua áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
Lâm Đồng đang có khoảng 6.800 ha diện tích dâu tằm, chiếm gần 70% diện tích cả nước. Năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 14.000 hộ dân làm nghề trồng dâu nuôi tằm.
Cứ vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, tại bản Lách, xã vùng biên giới Mường Chanh, huyện Mường Lát, Thanh Hóa có một lớp học xóa mù đặc biệt luôn được duy trì đều đặn.
Những giai điệu của núi rừng, những những bản nhạc ân tình thấm đượm tình quê hương đất nước của những người con Ê Đê, Xơ Đăng, Tà Ôi, Tày Nùng đã vang lên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Ngày 15/12, UBND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, đã tổ chức Lễ công bố xã Phiêng Ban đạt chuẩn nông thôn mới.
Dưới chân núi Ngọc Ngo, sau những giờ lên lớp, hình ảnh các thầy cô chăm bón từng luống rau, nuôi gà… đã quá quen thuộc với các em học sinh huyện nghèo 30A Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum). Để thu hút học sinh đến trường, hàng chục giáo viên đã và đang ngày ngày gây quỹ nuôi trò.
Chợ đêm San Thàng ở thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu với gần 100 gian hàng ẩm thực và nông sản, sản phẩm lưu niệm đã khai trương tối 14/12, thu hút hàng nghìn người dân trên địa bàn và vùng lân cận tham dự.
Phát biểu tại buổi lễ công bố xã Huy Bắc, huyện Phù Yên (Sơn La) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 diễn ra ngày 14/12, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Huy Bắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; phát huy tiềm năng, lợi thế nguồn lực của địa phương, có định hướng trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Ngày 13/12, tại thành phố Bắc Giang, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2019, gồm Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái.
Trong các ngày 2,3,4 và 12/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã có đợt tiếp xúc cử tri tại huyện Lạc Sơn, Yên Thủy, Mai Châu, Tân Lạc và huyện Kỳ Sơn.
Ngày 12/12, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam cho biết, Tập đoàn Kimberly-Clark đã hợp tác với UNICEF nhằm hỗ trợ những sáng kiến cải thiện sức khỏe của trẻ sơ sinh và giảm tử vong ở trẻ sơ sinh tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên Việt Nam.
Ngày 12/12, do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao tiếp tục hoạt động mạnh và áp cao lục địa tiếp tục được tăng cường nên tại tỉnh Yên Bái duy trì thời tiết rét hại vào đêm và sáng. Nhiệt độ thấp gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ, do đó, ngành giáo dục tỉnh đã có hướng dẫn để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.
Ngày 11/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phối hợp Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tỉnh Tây Nguyên.
Sóc Trăng là địa phương có hơn 30% dân số là đồng bào Khmer. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị của tỉnh luôn quan tâm, chú trọng triển khai chính sách, chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 9/12, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III- năm 2019.
Chiều 7/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai phối hợp với Kênh truyền hình quốc gia VTV8 tổ chức Gala biểu dương người có uy tín, điển hình phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số 5 tỉnh Tây Nguyên với chủ đề “Người truyền lửa”.
Hát Lừu là xã vùng cao đặc biệt khó khăn đầu tiên của huyện Trạm Tấu nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Sau nhiều năm chật vật sinh kế, không có chỗ ở ổn định, đến nay 43 hộ dân người dân tộc Dao từ phía Bắc di cư vào Tây Nguyên đã dần ổn định cuộc sống tại làng Lơ Bơ, xã Chư Krey, huyện Kông Chro (Gia Lai).
Ngày 2/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông phối hợp với các cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người tại 2 xã Đắk Ngo, Đắk R’Tih (huyện Tuy Đức), với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.