Các nhà báo thuộc nhóm phóng viên Nhà Trắng đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý gặp các đại diện Iran để thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran.
Theo thông tin từ một nhóm nhân quyền ở Mỹ, bất ổn tại Iran đã khiến trên 500 người thiệt mạng. Tình hình ở Iran đã khiến Tổng thống Donald Trump cảnh báo can thiệp để ủng hộ người biểu tình, còn Iran cảnh báo sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ.
Nhật Bản bắt đầu sứ mệnh thử nghiệm khai thác bùn chứa đất hiếm ở độ sâu 6.000 mét gần đảo Minamitorishima, đánh dấu bước đi chiến lược nhằm củng cố an ninh kinh tế và giảm sự lệ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, núi Semeru, nằm trên ranh giới hai huyện Lumajang và Malang, tỉnh Đông Java, Indonesia đã phun trào trở lại vào đêm 11/1, tạo ra dòng mây nóng tràn xuống sườn núi lan xa tới 5 km. Cùng ngày, tại khu vực này cũng ghi nhận 30 trận động đất phun trào cùng một trận động đất liên quan đến lũ lụt.
Ngày 11/1, Chính phủ Venezuela tái khẳng định lập trường truyền thống lâu nay với Cuba, nhấn mạnh cam kết kiên định với các nguyên tắc “tình anh em, đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau”, bất chấp sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ nhằm buộc Caracas cắt đứt quan hệ với La Habana.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, các phe phái Palestine và Chính quyền Palestine (PA) dự kiến sẽ gặp nhau tại thủ đô Cairo của Ai Cập trong tuần này để thống nhất danh sách ứng cử viên cuối cùng của ủy ban độc lập điều hành các công việc hàng ngày của Dải Gaza. Đây là một phần trọng tâm của giai đoạn hai trong kế hoạch hòa bình Gaza.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 11/1, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen Rashad Al-Alimi tuyên bố tất cả các lực lượng quân sự ở miền Nam nước này từ nay sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy của liên quân Arập do Saudi Arabia dẫn đầu.
Từ khi quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn đưa Greenland – hòn đảo lớn nhất thế giới, hiện là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch – vào phạm vi kiểm soát của Washington.
Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhà báo Gastón Fiorda của Đài phát thanh quốc gia Argentina – một chuyên gia lâu năm về Việt Nam – đã có những nhận định tích cực về bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong 5 năm qua. Ông khẳng định Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội đáng khâm phục dù thế giới đối mặt với nhiều "cú sốc" lớn.
Lãnh đạo Cuba đã thẳng thắn đáp trả yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc đạt thỏa thuận với Mỹ, khẳng định rằng: “Không ai có quyền ra lệnh cho chúng tôi phải làm gì”.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thông báo đang điều động thêm hàng trăm nhân viên đến bang Minnesota trong hai ngày 11 và 12/1. Quyết định này nhằm đối phó với làn sóng phẫn nộ bùng phát sau vụ một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn tử vong một phụ nữ địa phương.
Việc Mỹ can thiệp tại Venezuela làm gia tăng bất ổn địa chính trị, có thể khiến người mua thận trọng hơn với dầu Iran và tác động đến thương mại dầu mỏ toàn cầu năm 2026.
Nhìn lại năm 2025 kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, bà Lưu Anh – Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương (Đại học Nhân dân Trung Quốc), đã có những đánh giá sâu sắc về một năm hợp tác bùng nổ, đặc biệt là trong lĩnh vực giao lưu nhân văn giữa hai nước.
Chính phủ Anh mới đây thông báo sẽ triển khai một dự án mới nhằm phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa để hỗ trợ Ukraine.
Hãng đường sắt Israel Railways phối hợp với start-up công nghệ Exodigo vừa giới thiệu một hệ thống cảm biến từ xa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép lập bản đồ hạ tầng ngầm với độ chính xác vượt trội.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đang bị điều tra hình sự liên quan đến việc cải tạo trụ sở chính ở thủ đô Washington, D.C.
Các nhà ngoại giao Bắc Âu đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các tàu của Liên bang Nga và Trung Quốc đang hoạt động gần Greenland.
Lực lượng Ukraine đã tấn công ba giàn khoan của Liên bang Nga thuộc tập đoàn Lukoil tại biển Caspi.
Lời cảnh báo của Chủ tịch Quốc hội Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran.
Tập đoàn công nghệ Meta – công ty mẹ của Facebook và Instagram – vừa kêu gọi Chính phủ Australia xem xét lại đạo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội sau khi công ty này đã chặn hơn 544.000 tài khoản vi phạm kể từ khi luật có hiệu lực.