Yêu cầu thành phố Hà Nội khẩn trương giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Thược

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương giải quyết dứt điểm khiếu nại của ông Bùi Văn Thược.

Việc khiếu nại của ông Bùi Văn Thược (trú Tổ 18, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) liên quan đến quyền lợi của gia đình liệt sĩ Bùi Văn Vinh về đất đai đã kéo dài lâu.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội giải quyết, báo cáo kết quả trước ngày 1/1/2018. Từ đó đến nay Văn phòng Chính phủ đã hai lần có văn bản đề nghị UBND thành phố Hà Nội thực hiện ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Tuy nhiên, đến nay UBND thành phố Hà Nội chưa báo cáo, ông Bùi Văn Thược nhiều lần có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh khiếu nại của ông chưa được giải quyết.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau: UBND thành phố Hà Nội rất chậm trễ và không nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Thược.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương giải quyết dứt điểm khiếu nại của ông Bùi Văn Thược theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực tại Văn bản số 11735/VPCP-V.I ngày 3/11/2017 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/1/2019.

TTXVN/Báo Tin tức
Một số thế lực lợi dụng khiếu nại, tố cáo để kích động hành vi quá khích
Một số thế lực lợi dụng khiếu nại, tố cáo để kích động hành vi quá khích

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 6, ngày 14/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và dự án Luật Kiến trúc; biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN