Yêu cầu tàu Singapore vào Vũng Tàu phục vụ điều tra

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu chiều 16/9 đã yêu cầu tàu container Sima Sapphire và thủy thủ đoàn vào Vũng Tàu để các cơ quan chức năng tiến hành điều tra xác định nguyên nhân vụ va chạm.

Ngay khi nhận được tin báo, tàu cứu nạn SAR 272 tức tốc được điều ra hiện trường chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: giaoduc.net.vn



Theo ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, dự kiến khoảng 21h30 ngày 16/9, tàu Sima Sapphire sẽ vào tới phao số 0 vùng biển Vũng Tàu để neo đậu. Tàu Sima Sapphire sẽ chở theo 6 ngư dân được cứu sống của tàu cá TG 92819 TS cùng vào bờ để bàn giao. Trước đó, 2 ngư dân (trong tổng số 8 ngư dân được tàu Sima Sapphire cứu) đã được tàu SAR 272 tiếp nhận đưa vào bờ để chữa trị do vết thương khá nặng.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 16/9, trên vùng biển Bà Rịa -Vũng Tàu, cách mũi Vũng Tàu khoảng 50 hải lý về phía Nam (ngang khu vực tỉnh Trà Vinh) đã xảy ra một vụ va chạm nghiêm trọng giữa tàu chở container Sima Sapphire (quốc tịch Singapore, hành trình từ TP. Hồ Chí Minh đi Malaysia) và một tàu cá của Tiền Giang số hiệu TG 92819 TS chở 16 người làm tàu cá bị chìm.

Ngay sau vụ va chạm xảy ra, tàu Sima Sapphire đã dừng lại tổ chức cứu nạn và đã vớt được 9 ngư dân, trong đó có 1 người đã thiệt mạng. Hiện vẫn còn 7 người khác mất tích.

Đến tối 16/9, công tác tìm kiếm 7 người của tàu cá TG 92819 TS mất tích còn lại đã phải tạm dừng do thời tiết khá xấu. Hiện tàu cá TG 92819 TS đang trong tư thế bị lật úp, nổi lập lờ trên biển và lưới bị xổ ra bao quanh tàu, điều này gây khó khăn cho thợ lặn trong việc tiếp cận tàu trong điều kiện sóng to, gió lớn.


Theo nhận định của cơ quan chức năng, khả năng số ngư dân mất tích còn lại bị kẹt lại trong tàu cá. Lực lượng cứu hộ tại hiện trường cho biết, vết va chạm nằm tại mạn phải của tàu cá. Hiện một số tàu hàng, tàu cứu nạn vẫn túc trực tại hiện trường để tiếp tục tìm kiếm khi điều kiện cho phép.


Đoàn Mạnh Dương
Danh sách thuyền viên tàu cá Tiền Giang bị nạn
Danh sách thuyền viên tàu cá Tiền Giang bị nạn

Theo thông tin mới nhận từ ông Nguyễn Văn Hơn, chủ tàu cá bị nạn trên biển Vũng Tàu, sau khi kiểm tra, cập nhật lại thì tổng số thuyền viên, thủy thủ trên tàu cá bị nạn là 16 người (trước đó thông tin là 17 người).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN