Xúc động lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại TP Hồ Chí Minh

Đúng 8 giờ sáng ngày 20/3, lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bắt đầu diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cán bộ, nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đến từ sớm để chờ vào viếng.

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại TP Hồ Chí Minh được thực hiện trang trọng theo nghi thức Quốc tang. Từ sớm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ, nhân TP Hồ Chí Minh đã xếp hàng chờ đến lượt vào viếng tại Hội trường Thống Nhất.

Từ sáng sớm đã có nhiều đoàn lãnh đạo Nhà nước, TP Hồ Chí Minh vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Phía đối diện với Hội trường Thống Nhất, ngay từ 8 giờ sáng, cũng đã có đông đảo người dân thành phố mang tên Bác đứng đợi để được vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ông Lê Đình Minh, 55 tuổi ngụ ở Thủ Đức từ lúc trời chưa sáng đã vội vã đến đây chờ viếng nguyên Thủ tướng. Ông cho biết: "Nguyên Thủ tướng được nhiều người yêu quý vì nhìn ông rất hiền, ông là người rất quan tâm tới người dân. Ai nghe ông mất cũng bùi ngùi, xúc động đến đây để chờ vào thắp cho ông nén nhang tiễn biệt".

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được rất nhiều người dân TP Hồ Chí Minh mến mộ.

Từ xã Tân Thông Hội (quê nhà của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - kiện tướng diệt Mỹ Nguyễn Quốc Sinh đã có mặt từ rất sớm tại Hội trường Thống Nhất. Ông chia sẻ: "Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải có tư tưởng cải cách và đổi mới. Đồng chí hết lòng vì nhân dân, khi còn đương chức và cả khi về hưu, luôn ân cần hỏi thăm, giúp đỡ bà con hàng xóm. Mọi tầng lớp nhân dân đều rất quý mến ông".

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi sổ tang tại lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi sổ tang tại lễ viếng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - kiện tướng diệt Mỹ Nguyễn Quốc Sinh luôn hướng mắt về phía Hội trường Thống Nhất - nơi đặt linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Lực lượng cảnh sát giao thông phải túc trực, điều tiết giao thông phía trước cổng Hội trường Thống Nhất.

Lượng xe cộ qua khu vực Hội trường Thống Nhất ngày càng đông khi gần về trưa.

Hoàng Tuyết - Mạnh Linh/Báo Tin tức
Cử hành trọng thể lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Cử hành trọng thể lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Đúng 8 giờ ngày 20/3, tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được cử hành trọng thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN