Xúc động lễ thắp nến tri ân - Âm vang Điện Biên

Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (tỉnh Điện Biên), Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 2, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh Đoàn Điện Biên và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ và Ch­ương trình nghệ thuật “Khải hoàn ca – Âm vang Điện Biên”.

Chú thích ảnh
Các đoàn viên thanh niên thắp nến, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Tham dự chương trình có: Đại diện lãnh đạo Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Trung ương Đoàn Thanh niên, Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương cùng hơn 2.000 cán bộ đoàn viên thanh niên của Quân đội, Công an và tỉnh Điện Biên, đông đảo người dân cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn.

Tại buổi Lễ, các đại biểu và lực lượng thanh niên đã dâng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm, thắp nến và những nén tâm nhang lên các phần mộ liệt sĩ; kính cẩn nghiêng mình, tri ân trước anh linh các Anh hùng, Liệt sỹ - những con người bất tử của một thời đã làm nên một Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu”. Để có được nền độc lập, tự do cho Tổ quốc, đất nước phồn thịnh, nhân dân hạnh phúc hôm nay, biết bao cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống, nằm lại trong lòng đất mẹ. Năm tháng trôi qua, những đóng góp của các Anh hùng, Liệt sỹ mãi mãi tạc ghi vào trang sử oanh liệt, hào hùng của dân tộc ta, Quân đội ta như một thiên anh hùng ca bất diệt. Thế hệ hôm nay sẽ đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng, Liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ, người có công với nước.

Đại diện cho tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quân đội, Công an và tuổi trẻ tỉnh Điện Biên nguyện hứa sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang và tinh thần bất khuất của cha anh tiếp tục đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện và cống hiến hết mình xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam; tiếp tục triển khai các hoạt động bằng những việc làm cụ thể góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, quan tâm, thăm hỏi, động viên, chăm lo đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, gia đình có công.

Chú thích ảnh
Một tiết mục trong Chương trình nghệ thuật “Khải hoàn ca - Âm vang Điện Biên”. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Ngay sau Lễ thắp nến tri ân là Chương trình nghệ thuật “Khải hoàn ca – Âm vang Điện Biên” với 10 tiết mục thuộc thể loại hát múa, múa, đơn ca, tốp ca gồm: "Linh Thiêng Việt Nam", “Tình Bác sáng đời ta”, "Chiến công trong lòng đất", "Mùa Xuân ấy anh ra đi", "Mãi mãi tuổi 20", “Hát về Mẹ Việt Nam anh hùng”, "Miền xa thẳm", ''Tổ quốc gọi tên mình ". “Hành quân lên Tây Bắc”, "Bài ca tuổi trẻ Quân đội "... Các tiết mục được dàn dựng công phu, ca ngợi truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha anh; ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng của các Anh hùng, Liệt sỹ đã ngã xuống cho nền độc lập, qua đó giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, trân trọng những giá trị truyền thống cao đẹp, hướng tới tương lai tươi sáng.

Hải An – Tuấn Anh (TTXVN)
Nhiều hoạt động tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, người có công với cách mạng
Nhiều hoạt động tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, người có công với cách mạng

Sáng 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1 (phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ), Đoàn đại biểu HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Thành ủy, UBND thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN