Xử lý vướng mắc của Dự án trục đường trung tâm TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ngày 28/7, Văn phòng Chính phủ có văn bản 5747/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính xử lý thông tin báo chí nêu về vướng mắc của Dự án trục đường trung tâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chú thích ảnh
Phối cảnh cầu Thống Nhất thuộc dự án đường trực trung tâm thành phố Biên Hòa. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Báo chí ngày 23/7/2023 có bài viết "Dự án đường 1.500 tỷ đồng "tắc" vì vướng 20 lồng bè cá".

Về việc này, Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý kiến yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương xử lý những vướng mắc liên quan đến nội dung báo nêu theo đúng thẩm quyền và quy định.

* Theo thông tin báo chí, đầu năm 2023, UBND tỉnh Đồng Nai khởi công xây hạng mục cầu Thống Nhất và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến Đặng Văn Trơn). Tuy nhiên, đến nay, dự án không thể triển khai do vướng mặt bằng, đặc biệt là khu vực sông Cái xây các trụ cầu.

Tại khu vực sông để xây cầu Thống Nhất, 20 lồng bè nằm trong phạm vi khoan cọc nhồi, đổ trụ vẫn chưa được di dời.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa Nguyễn Ngọc Liên, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra để báo cáo UBND tỉnh xử lý di dời các lồng bè nói trên. Thành phố cũng kiến nghị các cơ quan liên quan khảo sát mức độ ảnh hưởng khi thi công cầu đối với các hộ dân nuôi cá bè trên sông.

Để đẩy nhanh dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã chỉ đạo thành phố Biên Hòa cần gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân. Địa phương sẽ di dời 20 lồng bè ở khu vực hai đầu cầu, tạo điều kiện nhà thầu có mặt bằng phục vụ thi công.

Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa dài hơn 5,4 km, tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng, chia làm hai nhánh, giúp kết nối một số đường tại thành phố với quốc lộ 1, 51, 1K. Ở giai đoạn 1, dự án sẽ xây cầu dài 560 m, rộng 31 m, bắc qua sông Cái, nối hai phường Thống Nhất và Hiệp Hòa; giai đoạn 2 sẽ làm đường dài gần 1,8 km, rộng 47 m.

TTXVN/Báo tin tức
Nhiều tuyến đường trung tâm Đà Nẵng bị ngập, nước tràn vào nhà dân
Nhiều tuyến đường trung tâm Đà Nẵng bị ngập, nước tràn vào nhà dân

Chiều 14/10, do ảnh hưởng của bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, thành phố Đà Nẵng xuất hiện mưa to, gió lớn khiến nhiều tuyến đường trung tâm thành phố bị ngập úng cục bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN