Triều cường cao kỷ lục, hàng loạt tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh chìm trong nước

Với dự kiến triều cường đạt mức 1,77m vào chiều 30/9, hàng loạt tuyến đường ở trung tâm quận 1, quận 4, quận 7... (TP Hồ Chí Minh) đã bị chìm trong nước.

Chú thích ảnh
Triều cường dâng cao khiến cho tuyến đường Nguyễn Thái Bình (quận 1) ngập sâu trong nước.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, nước bắt đầu từ các hố ga trào lên mặt đường đã làm hàng loạt tuyến đường như Calmette, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ, Cô Bắc, Cô Giang… bị ngập sâu trong nước, giao thông gặp nhiều khó khăn đúng vào giờ cao điểm. Trước tình trạng ngập sâu tại các tuyến đường trên, lực lượng bảo vệ dân phố đã chốt chặn tại các giao lộ để tránh xe vào, đồng thời điều tiết giao thông. 

Chú thích ảnh
Khoảng 16 giờ 30 phút chiều 30/9, nước từ các hố ga bắt đầu trào ngược lên mặt đường Calmette.
Chú thích ảnh
Lực lượng bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình điều tiết, phân luồng giao thông tại các tuyến đường bị triều cường ngập sâu.
Chú thích ảnh
Một cửa hàng kinh doanh trên đường Calmette bị nước ngập vào bên trong khiến việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường Cô Giang (phường Cô Giang, quận 1) mênh mông trong nước, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường 18, quận 4), nước nhấn chìm cả con đường, kéo dài từ cầu Tân Thuận đến đường Xóm Chiếu khiến các phương tiện lưu thông vô cùng khó khăn. Tại đường Trần Xuân Soạn (quận 7) triều cường đã khiến tuyến đường này ngập sâu, hàng trăm phương tiện bị chết máy, người dân bì bõm dẫn bộ dò đường về nhà. 

Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Tất Thành ngập nước kéo dài vài trăm mét, có đoạn ngập nửa bánh xe.
Chú thích ảnh
Đường Đoàn Văn Bơ (quận 4) ngập sâu trong biển nước.
Chú thích ảnh
Hàng trăm phương tiện chết máy dưới cầu Tân Thuận phía quận 4.
Chú thích ảnh
Đường Trần Xuân Soạn (quận 7) nằm ven kênh, nước ngập sâu nên chỉ phân biệt được bằng những hàng cây.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các tuyến đường đều ngập sâu trong biển nước, nhiều phương tiện bị chết máy, người dân phải bì bõm dẫn bộ về nhà.
Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Triều cường vượt kỷ lục 1,77 m vào chiều 30/9
Triều cường vượt kỷ lục 1,77 m vào chiều 30/9

Chiều 30/9, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết triều cường tại TP Hồ Chí Minh sẽ đạt mức đỉnh kỉ lục 1,77 m, vượt qua mức 1,72 m vào năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN