Xử lý một quả bom nặng 250 kg

Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Tơ vừa tổ chức tháo gỡ, vận chuyển một quả bom nặng 250kg nằm dưới ruộng của dân tại xã Ba Vinh đưa về nơi cất giữ an toàn.


Tháo gỡ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Ảnh: Phạm Thị Huế/TTXVN


Quả bom này được người dân thôn 12 (xã Ba Vinh) phát hiện khi đi làm ruộng. Đây là quả bom cỡ lớn, dài 1,65m, đường kính 30cm, nặng 250kg, nằm sâu dưới ruộng cách nhà dân khoảng 6m. Sau khi kiểm tra, lực lượng chuyên môn của Bộ chỉ huy Quân sự Quảng Ngãi đã đưa được quả bom lên khỏi mặt đất và xác định đây là loại bom phá, ký hiệu ĐK82, sản xuất năm 1967. Loại bom này đã được quân đội Mỹ sử dụng ném xuống chiến trường Ba Tơ (Quảng Ngãi) trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Được biết, giữa tháng 11 vừa qua , trong lúc san ủi mặt bằng xây dựng nhà công vụ huyện ủy Sơn Hà, các công nhân cũng đã phát hiện 64 quả đạn cối nằm dưới lớp đất sâu khoảng gần 1m. Đơn vị thi công cơ quan quân sự huyện Sơn Hà đã tháo dỡ và đưa về nơi cất giữ an toàn.

Nguyễn Đăng Lâm

Thừa Thiên - Huế phá huỷ 27.500 quả bom mìn
Thừa Thiên - Huế phá huỷ 27.500 quả bom mìn

Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Thừa Thiên - Huế phá huỷ 27.500 quả bom mìn, giải phóng hơn 5.500 ha đất sản xuất

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN