98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam:

Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Ngày 16/6, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), trao Giải Báo chí Hội Nhà báo tỉnh năm 2022.

Chú thích ảnh
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang qua chặng đường 98 năm xây dựng và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam; những dấu mốc trưởng thành của báo chí Hải Dương, 38 năm xây dựng và phát triển của Hội Nhà báo tỉnh.

Tỉnh Hải Dương hiện có 5 cơ quan báo chí, 2 đặc san và 20 bản tin. Hội Nhà báo tỉnh có 197 hội viên sinh hoạt tại 8 chi hội, câu lạc bộ. Hội tổ chức nhiều hoạt động bổ ích giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ người làm báo trong tỉnh. Các cơ quan báo chí tỉnh Hải Dương có nhiều đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức tuyên truyền, chủ động thích ứng nhanh nhạy hiệu quả với yêu cầu thông tin của thời đại công nghiệp 4.0. Báo chí Hải Dương kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thông tin xấu độc; đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; phát hiện và kịp thời giới thiệu những gương điển hình tiên tiến, vun đắp bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa, đạo đức, ý chí, khát vọng con người xứ Đông.

Tại buổi gặp mặt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh đánh giá cao, ghi nhận những bước tiến quan trọng của Báo Hải Dương và Hội Nhà báo tỉnh.

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, chuyển đổi số trong báo chí là xu hướng tất yếu, chuyển đổi số trong báo chí không đơn giản là vấn đề công nghệ mà là câu chuyện tư duy của lãnh đạo các toà soạn và đội ngũ những người làm báo. Trí tuệ nhân tạo (AI) nếu biết cách sử dụng sẽ hỗ trợ rất hiệu quả cho hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan báo chí, giúp nâng cao chất lượng nội dung cho các sản phẩm báo chí.

Thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ thúc đẩy các hoạt động đào tạo, hỗ trợ kết nối, nâng cao chất lượng của các báo Đảng, tập huấn về kinh tế báo chí cho hệ thống báo Đảng địa phương. Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục đào tạo những kỹ năng mới cho các nhà báo và tích cực tham gia vào việc điều chỉnh cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn công tác báo chí. Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, các cơ quan báo chí, các nhà báo càng cần chú trọng và đảm bảo các yếu tố: hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn.

Chú thích ảnh
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác báo chí, truyền thông; cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, hiệu quả nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, Hội cần tiếp tục đổi mới hoạt động với tinh thần xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí; kiến tạo không gian, môi trường văn hóa trong hoạt động báo chí, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tỉnh Hải Dương sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các cơ quan báo chí phát triển lành mạnh, đúng hướng; quan tâm đời sống, điều kiện làm việc của những người làm báo ngày càng tốt hơn.

Chú thích ảnh
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh (thứ 2 từ trái sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng (thứ 2, phải sang) trao giải A cho các tác giả. 

Giải Báo chí Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương năm 2022 thu hút nhiều nhà báo, hội viên tham gia. Theo đánh giá, chất lượng các tác phẩm năm nay cao hơn năm trước, đặc biệt là những tác phẩm đấu tranh chống tiêu cực trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên khoáng sản; cổ vũ khích lệ những gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong lao động, sản xuất, phê phán cái xấu… Ban Tổ chức đã chọn trao giải cho 20 tác phẩm xuất sắc; trong đó, có 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 10 giải khuyến khích.

Dịp này, 24 hội viên được kết nạp là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; 4 tập thể và 8 cá nhân được tặng Giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương; 9 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Ngày 21/6, diễn ra triển lãm trực tuyến 'Báo chí ở Việt Nam trước năm 1945'
Ngày 21/6, diễn ra triển lãm trực tuyến 'Báo chí ở Việt Nam trước năm 1945'

"Báo chí ở Việt Nam trước năm 1945", đây là chủ đề của triển lãm trực tuyến do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ) thực hiện, dự kiến ra mắt công chúng từ 7h ngày 21/6/2023 trên website và fanpage của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (https://archives.org.vn/baochi).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN