Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kiên định con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Kế thừa cơ sở lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm Đổi mới, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là khát vọng, là mục tiêu lớn và cao cả của dân tộc ta.
Trong chuyến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng tháng 11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo Hải Phòng cần chủ động phát hiện những mô hình mới, nhân tố mới để bồi dưỡng, đào tạo, nhân rộng trong triển khai xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Hải Phòng đã quyết liệt triển khai nhiều hoạt động xây dựng Đề án “Xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo”.
Đánh giá cao sự phối hợp giữa Thành ủy Hải Phòng với Tạp chí Cộng sản trong nghiên cứu xây dựng Đề án và tổ chức hội thảo cùng những ý kiến trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã tham gia đóng góp và hoàn thiện Đề án, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, việc nghiên cứu xây dựng Đề án vào thời điểm này là phù hợp với thực tiễn của thành phố, phù hợp với xu hướng, yêu cầu phát triển thành phố và của đất nước trong tình hình mới.
Gợi mở một số vấn đề, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Hải Phòng phải xác định đúng, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các giá trị đặc trưng gắn với lịch sử vùng đất, lịch sử văn hóa, con người, các điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế, mức độ phát triển của địa phương. Đây là những căn cứ khoa học và thực tiễn rất quan trọng để Hải Phòng nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung xác định các phương hướng, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phát huy tối đa nguồn lực cho phát triển, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
Nêu rõ Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung ương có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong các giai đoạn, đặc biệt là trong quá trình đổi mới đất nước, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị thành phố tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và bản lĩnh, dám làm, dám đi tiên phong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa.
Đánh giá cao việc Hải Phòng đề xuất bộ tiêu chí với 14 nội dung cụ thể về chủ nghĩa xã hội và con đường xã hội chủ nghĩa tại thành phố, thể hiện cách làm sáng tạo, tư duy đổi mới, góp phần hiện thực hóa tư tưởng chỉ đạo của Đảng về con đường xây dựng và phát triển đất nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ rõ phải có các giải pháp, phương pháp thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương; đồng thời có thể nhân rộng ra cả nước.
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục xác định Hải Phòng là một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Tại Kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.
Nhấn mạnh những chủ trương đó cho thấy Trung ương rất tin tưởng, giao trọng trách lớn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị thành phố chủ động đề xuất cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức, phương pháp triển khai và cách huy động nguồn lực để hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố.
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Phát biểu đề dẫn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Hoàng Trung Dũng cho biết, ngay từ cuối năm 2024, Hải Phòng đã quyết liệt triển khai, xây dựng Đề án, tập trung làm rõ các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng, với mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố văn minh, hạnh phúc.
Đề án xác định rõ, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói chung và ở thành phố Hải Phòng nói riêng là công việc hệ trọng, lâu dài, định hướng cho tầm nhìn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bên cạnh những nhiệm vụ chiến lược, Đề án đã đề cập những nội dung cụ thể, những vấn đề hết sức gần gũi, gắn với những hành vi, thái độ, phong cách sống của mỗi con người trong công việc và đời sống hằng ngày.
Các tham luận gửi tới Hội thảo và các ý kiến phát biểu đã kiến giải rõ hơn một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và con người xã hội chủ nghĩa; sự phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức lý luận của Đảng bộ thành phố Hải Phòng về chủ nghĩa xã hội gắn với xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, làm rõ quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và con người xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng trong 40 năm đổi mới (những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế cần khắc phục); xác định nội hàm của các tiêu chí xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng trong bối cảnh mới...
Phát biểu kết luận Hội thảo, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, Thành ủy Hải Phòng và Tạp chí Cộng sản sẽ tiếp thu ý kiến của các lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học... để tiếp tục hoàn thiện Đề án, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân thành phố, thảo luận trong đại hội đảng bộ các cấp trước khi trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
"Việc xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới đòi hỏi phải được triển khai một cách quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể Đảng bộ và nhân dân thành phố, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cơ quan Trung ương. Thành phố sẽ phát huy tối đa vai trò của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ, công chức, viên chức và mỗi người dân Hải Phòng trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội", Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.