Xã đảo Thạnh An tưng bừng ngày bầu cử

Là xã đảo duy nhất của TP.HCM, sáng nay xã Thạnh An thuộc huyện Cần Giờ náo nức trong không khí ngày hội bầu cử.

Người dân xã đảo Thạnh An bỏ phiếu vào thùng.

Huyện Cần Giờ sáng nay trời chuyển mùa mưa sớm. Cơn mưa từ khuya và bắt đầu nhẹ hạt khi trời hửng sáng làm cho không khí ngày hè của một huyện ven biển như bớt oi ả hơn. Ngồi trên chiếc ghe nhỏ đơn sơ, chúng tôi trải qua hơn 50 phút lênh đênh giữa những con sóng bạc đầu đến với xã đảo Thạnh An. Nhìn từ xa, xã đảo Thạnh An như chiếc lá mùa nâu xẫm nổi bật giữa biển trời sóng nước.

Thuyền cập bến tàu những tiếng cười nói xôn xao vui như ngày hội. Trên khắp tuyến đường xuyên đảo dài hơn 1km, nổi bật trên nền xanh biêng biếc của cỏ cây... là màu đỏ của cờ hoa, áp phích, băng rôn, là những gương mặt hân hoan xúng xính quần áo đi thực hiện quyền công dân, chọn lựa những người xứng đáng gánh vác trọng trách lèo lái vận mệnh nước nhà. Dọc hai bên đường, hệ thống loa truyền thanh trên toàn xã phát những bài nhạc hiệu rộn ràng vận động bà con trên đảo đi bầu.

Đúng 6h45, tại 5 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã đảo Thạnh An, ngành chức năng và nhân dân đều đồng loạt thực hiện nghi thức chào cờ và làm lễ khai mạc bầu cử. Tại tổ bầu cử số 15, ông Đặng Thái Bình, hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh An thay mặt đơn vị bầu cử tuyên bố khai mạc, đồng thời hướng dẫn bà con cử tri cách bầu cử như thế nào cho hợp lệ và không làm mất thời gian chờ đợi của những người sau.

"Ở xã đảo thông thường vào khoảng 4, 5 giờ sáng là bà con đã ra khơi đánh bắt và trở về vào cuối giờ chiều. Ban ngày, trên đảo hầu hết chỉ còn phụ nữ, người già và trẻ em nhưng hôm nay, xã đảo Thạnh An như đắm chìm trong khi khí lễ hội vì người dân đã quyết định không đi làm, ở nhà náo nức đi bầu cử. Chúng tôi mong qua lá phiếu của mình sẽ lựa chọn được những người xứng đáng nhất, thật sự đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân", anh Nguyễn Ngọc Thơ ở ấp Thạnh Bình cho hay.

Anh Huỳnh Anh Tuấn, chủ tịch UBND xã Thạnh An cho biết, ngay từ những ngày đầu tháng 5, huyện đã vận động các tổ trưởng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình biến động dân số cụ thể tiến hành thành lập thẻ cử tri. Do đặc thù xã đảo, hầu hết người dân ít khi có mặt ở nhà mà phải ra khơi bám biển nên danh sách, tiểu sử của các ứng cử viên được chúng tôi phân phát đến từng hộ dân để bà con có thời gian nghiên cứu, lựa chọn chính xác người hiền tài. Toàn xã có 3.253 cử tri được phân bổ ở 5 đơn vị bầu cử. Hầu hết cử tri đều cố gắng sắp xếp đi bầu cử sớm, sau đó giành thời gian về chăm sóc gia đình.

Tin, ảnh: Lê Nghĩa
Hình ảnh cử tri cả nước nô nức đi bầu cử
Hình ảnh cử tri cả nước nô nức đi bầu cử

Sáng 21/5 hơn 69 triệu cử tri trên cả nước nô nức cùng nhau đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm công dân thiêng liêng của mình, sáng suốt bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XIV và 322.966 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN