Việt Nam và Nam Phi tăng cường hợp tác về an sinh xã hội và quản lý nhà nước

Ngày 23/7, đoàn cán bộ cấp cao Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh dẫn đầu đã có buổi làm việc với đại diện Bộ Y tế và Bộ Phát triển xã hội Nam Phi nhân chuyến thăm và làm việc tại Nam Phi từ ngày 22 - 26/7.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu BHXH Việt Nam cùng đại diện Bộ Y tế Nam Phi. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, đây là chuyến thăm Nam Phi cấp cao đầu tiên của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường quan hệ giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan hữu quan nước sở tại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh Việt Nam và Nam Phi có nhiều điểm tương đồng trong việc thực hiện các chính sách chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Tương tự như Nam Phi, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế nhưng Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm tới lĩnh vực bảo hiểm xã hội nhằm ổn định đời sống kinh tế - xã hội và qua đó góp phần củng cố vững chắc thể chế chính trị.

Giới thiệu về hoạt động của BHXH Việt Nam, bà Nguyễn Thị Minh cho biết hiện tại 87% dân số Việt Nam đang tham gia bảo hiểm y tế trong đó 50% người được đóng bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách nhà nước và 50% từ các nguồn ngoài ngân sách. Trong khi đó, khoảng 50% số người trong độ tuổi lao động tại Việt Nam đang tham gia bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, chính sách BHXH, BHYT hiện bảo đảm cuộc sống, sức khỏe cho hơn 3 triệu người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hàng tháng.

Bà Nguyễn Thị Minh cho biết Chính phủ Việt Nam đang hướng tới việc triển khai bảo hiểm y tế và an sinh xã hội toàn dân trong thời gian tới.

Về phần mình, Tổng Vụ trưởng Bộ Y tế Nam Phi Malebona Precious Matsoso đánh giá cao chuyến thăm của đoàn BHXH Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh dẫn đầu và coi đây là tiền đề trong việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực bảo hiểm y tế và an sinh xã hội.

Bà Matsoso - đồng thời là chuyên gia cao cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Nam Phi nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung đều đánh giá rất cao mô hình triển khai bảo hiểm y tế và an sinh xã hội của Việt Nam và coi đây là một hình mẫu cho nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong việc triển khai các chính sách bảo hiểm và an sinh xã hội tại mỗi nước, đặc biệt tại những vùng sâu vùng xa nơi việc triển khai các dịch vụ công còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, hai bên còn chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện đấu thầu cung cấp dịch vụ công và hoạt động cung ứng thuốc tại Nam Phi và Việt Nam.

Trước đó, cùng ngày, đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Việt Nam do Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Nguyễn Ngọc Vân dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban Công vụ Nam Phi nhằm trao đổi thông tin và kinh nghiệm về hoạt động giữa hai cơ quan trong việc thực hiện các chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thông tin cho nhau về các vấn đề liên quan đến chức năng của mỗi bên như tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước, chính quyền địa phương, địa giới hành chính, tuyển dụng và sử dụng công chức, chính sách tiền lương của công chức và thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

Phi Hùng - Đình Lượng (TTXVN)
Việt Nam và Nam Phi nhất trí thúc đẩy thương mại song phương
Việt Nam và Nam Phi nhất trí thúc đẩy thương mại song phương

Ngày 25/6, tiếp tục chương trình làm việc nhân dịp tham dự Hội chợ Thương mại quốc tế SAITEX 2019 tại Nam Phi, đoàn xúc tiến thương mại Bộ Công thương do Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bùi Thị Thanh An dẫn đầu đã có buổi gặp với đại điện Bộ Công thương Nam Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN