Việt Nam tặng thưởng các đại diện dầu khí của Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, chiều 28/9, tại Mátxcơva, thực hiện ủy quyền của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đại sứ nước ta tại LB Nga Phạm Xuân Sơn đã đọc điện mừng của Chủ tịch nước và trao các phần thưởng cao quý của Việt Nam cho các đại diện Liên doanh Việt-Nga Vietsopetro và các đại diện Công ty Zarubezneft nhân dịp công ty dầu khí này của Nga kỷ niệm 45 năm thành lập.

Theo quyết định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Huân chương Lao động hạng Nhất được trao cho công ty Zarubezneft và cựu Tổng Giám đốc Tokarev; Huân chương Hữu nghị được trao cho hai thành viên ban lãnh đạo Zarubezneft gồm Vasily Boichenko và Alexander Kojurin, ba nhà lãnh đạo Liên doanh Việt-Nga Vietsopetro gồm Alexander Petrakov, Mirza Mamedov và Vadim Vershovsky, và nhiều đại diện khác cũng được trao huân chương do đã có những thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga,

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng tặng Bằng khen cho các lãnh đạo các cấp của Zarubezneft vì đã đóng góp tích cực vào sự phát triển ngành dầu khí Việt Nam.

Tới dự buổi lễ trọng thể này về phía Nga có ban lãnh đạo Zarubezneft do Tổng Giám đốc Nikolai Brunich đứng đầu cùng đông đảo cán bộ, nhân viên công ty dầu khí này.

Về phía Việt Nam tới dự buổi lễ có đoàn đại biểu Tập đoàn dầu khí Việt Nam do Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu dẫn đầu cùng Tổng Giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietsopetro Nguyễn Hữu Tuyến.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN