Việt Nam sẽ đảm đương tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020

Nhân kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (8/8/1967 - 8/8/2019), phóng viên TTXVN tại Indonesia đã có cuộc trao đổi với Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi về các hoạt động sắp tới của Hiệp hội, vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 cũng như việc nâng cao vai trò của ASEAN trong bối cảnh toàn cầu với nhiều biến động và thách thức hiện nay.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lim Jock Hoi. Ảnh: AFP/TTXVN

Về việc tăng cường vai trò của ASEAN trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động và thách thức như hiện nay, từ các cuộc chiến thương mại đến các vấn đề về lãnh thổ, Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi đã nhấn mạnh đến quá trình phát triển của Hiệp hội. Theo ông Lim Jock Hoi, ASEAN đã trải qua chặng đường dài 52 năm, trở thành một trong những diễn đàn khu vực quan trọng và khá thành công trong việc duy trì hòa bình, ổn định, cũng như phát triển, ASEAN có sức hút lớn với các cường quốc trong và ngoài khu vực.

Tổng Thư ký Lim Jock Hoi khẳng định ASEAN có cơ chế thúc đẩy đối thoại và hợp tác trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định. ASEAN đang duy trì rất tốt hòa bình và ổn định chung, đồng thời có những đóng góp tích cực trên mọi lĩnh vực hợp tác. Điều quan trọng nhất là ASEAN đã duy trì được sự hợp tác theo cách thức mang lại hiệu quả tốt và xây dựng được niềm tin giữa các nước trong khối.

Về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Tổng Thư ký cho rằng cả hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới đều là những đối tác của ASEAN, bất kỳ xung đột nào giữa hai nước đều có ảnh hưởng đến ASEAN, do đó ASEAN mong muốn hỗ trợ giải quyết các bế tắc về thương mại về thương mại giữa hai bên.

Đánh giá về những đóng góp tiềm năng của Việt Nam cho quá trình phát triển của khối trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2020, Tổng Thư ký Lim Jock Hoi hoan nghênh việc Việt Nam sẽ giữ cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm tới; nhấn mạnh trong thời gian qua, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc và hiện nay trở thành một trong những nền kinh tế chủ lực của khối. Ông cho rằng trong năm tới Việt Nam cần tập trung vào việc tiếp tục chương trình nghị sự của khối, như thúc đẩy phát triển bền vững, đối phó với biến đổi khí hậu… Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần thúc đẩy hợp tác nội khối, trong đó có hợp tác phát triển kinh tế. Ngoài ra, trong năm làm Chủ tịch ASEAN, Việt Nam cũng có thể tập trung vào nội dung về quản trị nhân sự, hay giáo dục.

Theo Tổng Thư ký Lim Jock Hoi, để hỗ trợ Việt Nam trong vai trò quan trọng vào năm tới, Ban thư ký cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để xây dựng các nội dung chương trình nghị sự. Ông Lim Jock Hoi dự kiến có chuyến thăm Việt Nam trong tháng này để thảo luận với Hà Nội về các kế hoạch. Ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đảm đương tốt vị trí Chủ tịch ASEAN trong năm 2020 đồng thời sẽ có các đóng góp tích cực giúp thúc đẩy Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Đỗ Quyên - Đình Ánh (TTXVN)
Brunei đề cao vai trò quan trọng của các nước đối tác với ASEAN
Brunei đề cao vai trò quan trọng của các nước đối tác với ASEAN

Trong một thế giới không ngừng tăng cường kết nối như hiện nay, tất cả các nước đối tác của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đều đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của hiệp hội. Đây là tuyên bố được Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah đưa ra ngày 8/8 nhân ngày thành lập ASEAN.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN