Brunei đề cao vai trò quan trọng của các nước đối tác với ASEAN

Trong một thế giới không ngừng tăng cường kết nối như hiện nay, tất cả các nước đối tác của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đều đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của hiệp hội. Đây là tuyên bố được Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah đưa ra ngày 8/8 nhân ngày thành lập ASEAN.

Chú thích ảnh
Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông điệp của mình, Quốc vương  Haji Hassanal Bolkiah đã đánh giá cao việc các nước đối tác duy trì sự ủng hộ đối với sự thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. Theo ông, việc hợp tác theo các cơ chế hiện nay của ASEAN trong đó có ASEAN+3 (với 3 nước Đông Bắc Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) đã củng cố nền tảng vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Đông Nam Á cũng như các khu vực khác. 

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định Brunei ủng hộ hoàn toàn mọi hoạt động Thái Lan trên cương vị là Chủ tịch ASEAN trong năm 2019 với chủ đề "Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững" cũng như Brunei sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các nước thành viên ASEAN cũng như các đối tác của hiệp hội.

Ngọc Hà (TTXVN)
Đưa vào sử dụng tòa nhà trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN
Đưa vào sử dụng tòa nhà trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN

Ngày 8/8, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức khánh thành tòa nhà trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta và lễ kỷ niệm 52 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2019).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN