Việt Nam nghiên cứu án lệ tranh chấp lãnh thổ

Trong cuộc họp báo chiều qua tại Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam sẽ nghiên cứu các vụ án tiền lệ, các chuẩn mực quốc tế liên quan đến việc tranh chấp lãnh thổ...


Vừa qua, Tòa án Trọng tài quốc tế ra phán quyết về trường hợp tranh chấp lãnh thổ giữa Bangladesh và Ấn Độ với kết quả phần thắng nghiêng về Bangladesh.


Trước đó, Bangladesh cũng giành phần thắng trong vụ kiện tranh chấp lãnh thổ trên Vịnh Bengal giữa nước này với Myanmar tại Tòa án quốc tế về luật biển.


Trước thông tin này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: “Những vụ việc và kết quả này đã cho thấy và khẳng định một lần nữa các biện pháp pháp lý là biện pháp hòa bình, văn minh, phù hợp với việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình hiện nay. Với việc tăng cường mối quan hệ với Tòa án Trọng tài quốc tế, Việt Nam sẽ nghiên cứu kỹ các vụ án tiền lệ, các chuẩn mực quốc tế liên quan đến vấn đề này”.


Thu Phương- Huyền Tím

Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng các quyền cơ bản của công dân
Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng các quyền cơ bản của công dân

Trước thông tin những nhà lập pháp Hoa Kỳ phê phán vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm nay khẳng định: “Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng các quyền cơ bản của công dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN