Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm ứng phó dịch COVID-19 với Viện Hoa Kỳ - châu Á

Ngày 14/5/2020, Chủ tịch Viện Hoa Kỳ - châu Á Glen Lau Kee đã gửi thư cảm ơn tới Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã dành thời gian tham dự buổi tọa đàm trực tuyến được tổ chức bởi Viện Hoa Kỳ - châu Á với chủ đề: Ứng phó với COVID-19: Góc nhìn từ Việt Nam, Hàn Quốc và Singapore.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Nhân dịp này, ông Glen Lau Kee cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê vì những chia sẻ bài học kinh nghiệm quý báu của Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và mong muốn được thúc đẩy hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong tương lai.

Trước đó vào hồi 20h ngày 13/5/2020, thông qua lời mời từ Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC, Hoa Kỳ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã tham dự với tư cách một trong ba diễn giả chính tại buổi Tọa đàm trực tuyến được tổ chức bởi Viện Hoa Kỳ - châu Á với chủ đề: Ứng phó với COVID-19: Góc nhìn từ Việt Nam, Hàn Quốc và Singapore. 

Tại Việt Nam, buổi tọa đàm trực tuyến diễn ra tại đầu cầu Trung tâm Quản lý điều hành hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị COVID-19, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

Thành phần tham dự buổi tọa đàm là các chuyên gia của Việt Nam, Hàn Quốc và Singapore; cùng tham dự có các cố vấn, trợ lý nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ và những chuyên gia y tế đầu ngành của Hoa Kỳ. 

Tại buổi tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê và hai chuyên gia từ Hàn Quốc là Giáo sư Hoon Sang Le (Trường Y tế Công cộng và Đại học Yonsei, thành viên Hội đồng Sức khỏe Toàn cầu Hàn Quốc) và từ Singapore là Giáo sư Yik Ying Teo (Trưởng khoa Y tế công cộng Saw Swee Hock, Đại học Quốc gia Singapore) đã chia sẻ về công tác phòng chống, xử lý dịch bệnh tại nước mình và cách thức chính phủ các nước đối phó với dịch bệnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê đã chia sẻ về sơ lược quá trình ghi nhận các ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam, những kết quả sơ bộ công tác điều trị và kiểm soát bệnh dịch, cũng như một số bài học kinh nghiệm để đạt được thành công trong phòng, chống đại dịch COVID-19 trong 12 nội dung chính, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, thực hiện xuyên suốt 5 phương châm: Ngăn ngừa - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng - Dập dịch và nguyên tắc 4 tại chỗ. Nhờ những nỗ lực trên mà cho tới nay, Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp tử vong do đại dịch COVID-19...

TTXVN/Báo Tin tức
Việt Nam vừa ghi nhận thêm 24 ca mắc COVID-19, đều được cách ly từ khi nhập cảnh
Việt Nam vừa ghi nhận thêm 24 ca mắc COVID-19, đều được cách ly từ khi nhập cảnh

Đến 6 giờ ngày 15/5, Việt Nam ghi nhận thêm 24 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 312 trường hợp. Các ca mắc mới đều được cách ly ngay từ khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN