Viện trợ thiết bị Bệnh viện dã chiến cấp 2

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư phi Dự án "Viện trợ thiết bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 từ Chính phủ Hoa Kỳ" do Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại.

Mục tiêu của Dự án thực hiện huấn luyện tiền triển khai trong nước cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trên các thiết bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2, góp phần nâng cao khả năng khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế cho các nhân viên gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 tới Phái bộ khi có đề nghị từ Liên hợp quốc; cung cấp trang thiết bị y tế cơ bản đạt tiêu chuẩn Bệnh viện dã chiến cấp 2 theo quy định của Liên hợp quốc.

Dự án được thực hiện trong năm 2017 tại Bệnh viện Quân y 175, số 786 đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hạn mức vốn của phi Dự án gồm vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trị giá khoảng 2.474.918 USD (tương đương khoảng 55,75 tỷ đồng Việt Nam); vốn đối ứng trong nước 5,5 tỷ đồng từ ngân sách quốc phòng.

TTXVN/Tin Tức
Bệnh viện dã chiến sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
Bệnh viện dã chiến sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Công tác đào tạo huấn luyện nhân sự, chuẩn bị trang thiết bị của Bệnh viện dã chiến số 1 cần được đẩy nhanh để cuối năm nay có thể hành quân sang Nam Sudan nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN