Vẫn lọt doanh nghiệp “làm giá” trong Ngày hội nhà giá gốc


Sáng 21/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình chính thức khai mạc Hội chợ triển lãm bất động sản (BĐS) và nhà ở với tiêu điểm thu hút sự quan tâm lớn là “Ngày hội mua nhà giá gốc”. Sự kiện này sẽ kéo dài đến hết ngày 23/10.


Trong ngày hội mua nhà giá gốc, vẫn lọt những DN "làm giá".



Khi mới quảng bá ý tưởng này, chương trình lập tức đã thu hút sự quan tâm của dư luận với số lượng khách hàng đăng ký nhu cầu lên tới con số vài ngàn người. Tuy nhiên, sau những thông tin phức tạp, đa chiều về sự kiện này, ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần truyền thông Asean C&C - đại diện Ban tổ chức thừa nhận đã phải chịu sức ép lớn từ phía công luận, các chủ đầu tư, thậm chí cả những cuộc điện thoại, tin nhắn… quấy rầy. Bởi vậy, số lượng gian hàng tham gia hội chợ lần này đã giảm hơn một nửa (chỉ còn khoảng 30 đơn vị) so với con số 60 khách hàng đã đăng ký ban đầu. Mặc dù số tiền thu được từ việc cho thuê các gian hàng và dịch vụ tương ứng 300 – 400 triệu đồng chỉ bằng khoảng 3-5% số tiền mà đơn vị tổ chức đã bỏ ra nhưng Ban tổ chức sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành.


Ngay trong sáng khai mạc, lượng người đến tham quan, nắm bắt thông tin rất đông và chủ yếu vẫn dừng lại ở mức độ nghe ngóng tình hình. Trong khi đó, Nhiều gian hàng cũng đã áp dụng những chương trình khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng đăng ký mua ngay trong 3 ngày diễn ra hội chợ. Điển hình như: chiết khấu 100 triệu đồng cho 50 khách hàng đầu tiên mua dự án Thăng Long Garden; 3 suất mua nhà giá “sốc” có mức giá thấp hơn giá gốc của công ty ít nhất 200 triệu đồng/căn của dự án Richland Southern; chiết khấu 3% đối với khách hàng mua dự án Thăng Long Mansion… Tuy nhiên, một số khách hàng sau khi đi tham khảo giá cho rằng mức giá công bố tại hội chợ không hề thấp hơn so với thị trường bên ngoài mà chỉ tương đương. Các sản phẩm được chào bán tại hội chợ cũng khá đa dạng: căn hộ chung cư, đất nền biệt thự, liền kề, chung cư mini và phân bố trên nhiều địa bàn từ Hà Nội, Hòa Bình đến Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương với mức giá dao động từ xấp xỉ 1 tỷ đồng đến 5,7 tỷ đồng.


Cá biệt, nhóm phóng viên đã phát hiện Công ty BĐS Gia Hưng chào bán căn hộ với giá chênh tới 14% so với giá gốc. Theo tờ rơi được gửi cho khách hàng, đơn vị này đã chào bán chung cư Tân Tây Đô – Tòa nhà HHB tầng 7 căn số (A1-12) diện tích 110,3m 2 giá gốc 15,5 triệu đồng/m 2 , giá bán 18 triệu đồng/m 2. Nhân viên Công ty BĐS Gia Hưng giải thích đây là căn hộ họ đã mua với giá 15,5 triệu đồng/m 2 và bây giờ phải bán cho khách hàng với giá 18 triệu đồng/m 2 . Như vậy, hình thức mua bán này trái với mục tiêu đã được Ban tổ chức khẳng định là giúp khách hàng lựa chọn các sản phẩm theo đúng giá trị thực, tránh bị “làm giá” qua các khâu trung gian./. 





Thu Hằng


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN