Vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

Nhân dịp Đoàn công tác Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế của Phong trào Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế lần thứ 33, phóng viên TTXVN tại Geneva đã có buổi phỏng vấn Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu xung quanh sự kiện diễn ra 4 năm một lần này.  

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu trả lời phỏng vấn TTXVN tại Geneva. Ảnh: Tố Uyên/TTXVN

Tại buổi phỏng vấn, Chủ tịch Hội chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu khẳng định hoạt động nhân đạo ngày càng trở thành xu thế tất yếu của thời đại; Phong trào Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế ngày càng lớn mạnh và là tổ chức có uy tín trong hoạt động nhân đạo trên toàn thế giới, với 193 thành viên. Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trở thành thành viên của Phong trào từ tháng 11/1957. Trải qua 73 năm xây dựng và phát triển, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, ngày càng xứng đáng là vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Thu, trong thời gian tham dự các hội nghị chính của Phong trào, đoàn Việt Nam sẽ có các cuộc tiếp xúc và làm việc song phương với Ngài Chủ tịch Hiệp hội quốc tế, Ngài Tổng thư ký Hiệp hội quốc tế, lãnh đạo Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế, Chủ tịch và lãnh đạo một số Hội quốc gia đối tác như: Mỹ, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Australia, Singapore, Saudi Arabia và một số Hội quốc gia khu vực Trung Đông. Đồng thời, đoàn Việt Nam cũng sẽ chủ trì phiên họp bên lề của lãnh đạo các Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ khu vực Đông Nam Á. Đoàn sẽ đàm phán để ký kết Thỏa thuận trước mùa thiên tai với các đối tác đang hợp tác với Việt Nam, như Hiệp hội quốc tế, Ủy ban quốc tế, Hội Chữ thập Đỏ đối tác trong giai đoạn 5 năm.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết các Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc gia là những tổ chức nhân đạo trợ giúp các chính phủ, là tổ chức Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ duy nhất ở những quốc gia tham gia Công ước Geneva và các Nghị định thư bổ sung và được chính phủ hợp pháp ở quốc gia đó công nhận. Tại phiên khai mạc của Đại hội đồng Hiệp hội quốc tế lần thứ 22 và Hội đồng các đại diện vào tối ngày 4/12, các thành viên tham dự đã cùng tôn vinh các thành tựu quan trọng của các chính phủ và Phong trào Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế trong việc tạo nên Luật Nhân đạo quốc tế và những quy tắc giảm thiểu tổn thất và thương đau do xung đột vũ trang gây ra; đề cao truyền thống yêu chuộng hòa bình, nhân đạo và khoan dung.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu nhấn mạnh với sự tham gia Đại hội đồng, Hội đồng các đại diện và Hội nghị quốc tế Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ lần thứ 33 năm nay, đoàn Việt Nam có vai trò là Hội quốc gia chủ tịch của khu vực Đông Nam Á trong năm 2020, nên việc tham gia các hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi mà đoàn Việt Nam sẽ thay mặt các Hội quốc gia khu vực Đông Nam Á phát biểu tham luận tại các phiên họp chính thức của hội nghị, đóng góp trực tiếp vào các quyết định chủ trương, chính sách của Phong trào.

Tố Uyên - Xuân Hoàng (TTXVN)
Biểu tượng Chữ thập đỏ là then chốt của các hoạt động nhân đạo
Biểu tượng Chữ thập đỏ là then chốt của các hoạt động nhân đạo

Luật Nhân đạo quốc tế đã chỉ rõ biểu tượng Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ là then chốt của tất cả các hoạt động nhân đạo, bất kỳ việc sử dụng không được Luật Nhân đạo Quốc tế cho phép đều bị coi là lạm dụng biểu tượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN